U22 Việt Nam xuất sắc thủ hòa U22 Mexico

Thể thaoThứ Năm, 10/11/2016 16:51:00 +07:00

U22 Việt Nam xuất sắc thủ hòa U22 Mexico 0-0 trong trận đấu thứ 2 ở giải giao hữu U22 quốc tế tại Trung Quốc.

Sau trận hòa 1-1 trước U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam tự tin bước vào trận đấu với đội bóng số 1 giải đấu, U22 Mexico. U22 Mexico thắng dễ U22 Uzbekistan 2-0 ngày mở màn, nên họ được đánh giá nhỉnh hơn đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn rất nhiều.

u22vn

 U22 Việt Nam chơi ăn ý

Vì lẽ đó, U22 Việt Nam chấp nhận đá cửa dưới, dồn toàn bộ quân số cho nhiệm vụ phòng thủ. Đây là tính toán chiến thuật đúng đắn của HLV Hoàng Anh Tuấn và thật đáng khen cho Đông Triều cùng đồng đội khi kiên cường phòng thủ đến tận những phút cuối cùng.

Những sơ hở trong phòng ngự được khắc phục tốt, đặc biệt là ở nách giữa trung vệ và hậu vệ biên, khi khả năng đọc tình huống, di chuyển hỗ trợ của các cầu thủ U22 Việt Nam tốt lên nhiều. Trong trận gặp U22 Trung Quốc, U22 Việt Nam hai lần mắc lỗi này, một trong số đó chuyển thành bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Rõ ràng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ rõ, nhắc nhở và giúp học trò che chắn tốt hơn cho khung thành Phí Minh Long. Hàng công U22 Việt Nam không để lại nhiều dấu ấn ở trận này, thay vào đó, họ tích cực hỗ trợ phòng thủ từ xa. 

Hòa 0-0, U22 Việt Nam xuất sắc tạm xếp thứ 2 tại giải giao hữu U22 Quốc tế sau 2 lượt đấu. Nếu thắng trận cuối, U22 Việt Nam sẽ kết thúc giải đấu ít nhất ở ngôi á quân.

Xem lại diễn biến trận đấu

Hết giờ

0-0 là tỷ số cuối cùng. U22 Việt Nam xuất sắc có thêm một kết quả rất đáng mừng.

90'

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

87'

Nếu giữ được 1 điểm, U22 Việt Nam có thể vô địch nếu thắng trận cuối trong khi U22 Mexico và U22 Trung Quốc cầm chân nhau.

82'

Tỷ số 0-0 chắc chắn là bất ngờ lớn nhất cho tới thời điểm này của giải U22 Quốc tế. U22 Việt Nam chơi ngang cơ với đối thủ mạnh bậc nhất khu vực Bắc Mỹ, U22 Mexico.

77'

Quãng thời gian 15 phút cuối trận, cầu thủ Việt Nam thường hay bị đuối sức. Trong bộ tứ vệ của U22 Việt Nam, Văn Khánh là người dai sức nhất. Ngoài ra, phương án kéo Đông Triều về đá trung vệ cũng được HLV Hoàng Anh Tuấn tính toán như một chiến thuật dự phòng. Tại SEA Games 2017, U22 Việt Nam có sự bổ sung đa phần cho tuyến tiền vệ. Lúc này, U22 Việt Nam chưa tìm ra bộ khung ổn định cho hàng thủ.

70'

Nhiều cổ động viên Việt Nam không xem được trực tiếp trận đấu này đều tỏ rõ sự ngạc nhiên khi U22 Việt Nam giữ được kết quả hòa 0-0 tới lúc này. U22 Mexico đã tung ra toàn bộ lực lượng mạnh nhất, chơi tấn công toàn diện và gây sức ép liên tục về cầu môn Phí Minh Long. 20 phút cuối, U22 Việt Nam sẽ xoay chuyển tình thế bằng những quân bài dự trữ chiến lược?

63'

U22 Mexico được đánh giá cao hơn U22 Việt Nam rất nhiều. Tỷ lệ đặt cược U22 Việt Nam thắng lên đến 1 ăn 13, trong khi của U22 Mexico chỉ là 1 ăn 1,09. Kết quả hòa 0-0 hiện tại sẽ giúp những người may mắn kiếm được số tiền gấp gần 8 lần nếu đặt cược vào cửa hòa.

55'

Trong đội hình U22 Việt Nam, Thanh Bình là trung phong có kinh nghiệm nhất. Anh từng được HLV Miura rất quý mến. Cựu HLV FLC Thanh Hóa Lê Thụy Hải đánh giá cao cầu thủ trẻ này. Dù ít có cơ hội ra sân tại FLC Thanh Hóa do đội bóng này chủ yếu sử dụng tiền đạo ngoại, song Thanh Bình vẫn nỗ lực tập luyện, duy trì cảm giác ghi bàn rất tốt.

Dự bị cho Thanh Bình là Trần Thành và Hà Đức Chinh. Cùng với Công Phượng, đây là 4 sự lựa chọn đáng chú ý cho hàng công U22 Việt Nam tại SEA Games 2017.

52'

Theo thói quen, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chỉ điều chỉnh chiến thuật vào khoảng phút 70. Hiện tại, với sơ đồ 4-2-3-1, U22 Việt Nam chơi kiên cường, đảm bảo vững chắc những chốt chặn trước cầu môn. Tỷ số 0-0 phản ánh đúng thế trận trên sân lúc này.

46'

Hiệp 2 bắt đầu.

Hết hiệp 1

Rất bất ngờ, U22 Việt Nam đang cầm hòa được đối thủ cực mạnh U22 Mexico với tỷ số 0-0. Có vẻ thời tiết giá lạnh tại Trung Quốc đang làm khó cả hai đội bóng. Hi vọng, U22 Việt Nam sẽ có kết quả thuận lợi hơn trong hiệp 2.

45'

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

40'

Trận đấu diễn ra khá ôn hòa. U22 Việt Nam phòng ngự chắc, chủ động giảm nhịp độ trận đấu, chơi phòng thủ khu vực rất tốt.

32'

HLV Hoàng Anh Tuấn từng nói rằng ông xây dựng lối chơi, đội bóng cho tương lai. Gặp những đối thủ mạnh như U22 Trung Quốc hay U22 Mexico là cơ hội để các cầu thủ rèn giũa, tìm phương án khắc chế đối phương mạnh hơn, chơi theo nhiều phong cách khác nhau.

U22 Mexico chỉ mất 10 phút để sút tung lưới U22 Uzbekistan ở trận mở màn. U22 Việt Nam cầm hòa đối thủ đến lúc này được xem là thành công.

25'

Sau 25 phút, U22 Việt Nam chưa cho đối phương cơ hội nào đáng kể. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đá rất kiên cường, đặc biệt là các vị trí của hàng thủ. 

15'

Sau 15 phút thi đấu, U22 Việt Nam vẫn đang giữ sạch mành lưới. 

1'

Trận đấu bắt đầu.

14h30

“Đội U22 có nhiệm vụ hết sức quan trọng ở SEA Games 29 và sự chuẩn bị phải từ ngay bây giờ”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trên báo Thanh Niên.

“Tôi và HLV Hữu Thắng thường xuyên liên lạc để có sự trao đổi, phối hợp. Vì thế tôi muốn giúp Hữu Thắng thẩm định sơ bộ những cầu thủ thực sự ở lứa U.22. Tôi có suy nghĩ đơn giản thế này. Giả dụ Hữu Thắng đang có một chiếc bánh mì, tôi giúp Hữu Thắng bằng cách “nhét” miếng chả vào giữa cái bánh mỳ. Như thế là vừa no vừa ngon.”

Ít ai biết, U22 Việt Nam đã gặp tổn thất thế nào trước ngày lên đường. Triệu tập đội bóng với nòng cốt là U19 Việt Nam cộng thêm những cầu thủ trẻ được trọng dụng tại V-League thì lần lượt Quang Hải xin nghỉ vì có dấu hiệu quá tải, Tuấn Tài và Minh Vương chấn thương không kịp hồi phục. Chưa kể, một số cầu thủ mới tập trung trở lại khiến HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải chơi tiếp trò "xếp hình lego" trong đợt giao hữu này.

uj22vietnam-01

 U22 Việt Nam hi vọng đá ngang cơ U22 Mexico

Ở trận ra quân, ông đẩy Đông Triều lên đá tiền vệ trụ, xếp bộ khung quanh sơ đồ 4-2-3-1 như cách áp dụng với U19 Việt Nam. Dễ nhìn thấy, Thanh Tùng, Lâm Ti Phông là phiên bản lớn của Minh Dĩ bên cánh, còn Thanh Bình chính là hình ảnh tương lai của Hà Đức Chinh.

Về cơ bản, cách vận hành đội hình của U22 Việt Nam là tương đối ăn ý. Các cầu thủ đá ăn ý, dễ khớp nối ý đồ chiến thuật do đã hiểu khá rõ cách làm việc của ông thầy được cho là nghiêm khắc bậc nhất Việt Nam.

Chiều nay, gặp U22 Mexico, đội bóng mạnh nhất giải được xem là cơ hội tốt để U22 Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quý giá.

HLV Hoàng Anh Tuấn tâm sự trên báo Bóng đá: “U22 Mexico mạnh hơn hẳn các đội ở giải này, chơi kỹ thuật, tốc độ và sở hữu nhiều cầu thủ giỏi. Họ đã giành chiến thắng rất ấn tượng 2-0 trước U22 UAE. Đây sẽ là đối thủ rất khó chơi và chúng tôi lại phải áp dụng lối đá phòng ngự phản công và hy vọng sẽ có kết quả như ý muốn”. 

Chắc chắn, U22 Việt Nam sẽ đá phòng ngự phản công để hạn chế sức mạnh của đối thủ. Hàng thủ sẽ là nơi HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung khắc phục những điểm yếu từng để lộ trong ngày ra quân.

Bình luận
vtcnews.vn