U22 Việt Nam vs U22 Singapore: HLV Troussier trao cơ hội cho Quốc Việt?

SEA Games 32Thứ Tư, 03/05/2023 07:32:10 +07:00
(VTC News) -

Nguyễn Quốc Việt có thể giành được suất đá chính sau khi ghi bàn ở trận thắng U22 Lào.

U22 Việt Nam khởi đầu hành trình SEA Games 32 bằng chiến thắng 2-0 trước U22 Lào. Tuy nhiên, đó là trận đấu mà các học trò của HLV Philippe Troussier chơi không tốt như mong đợi.

Do đó, HLV Troussier nhiều khả năng phải thực hiện hàng loạt thay đổi về nhân sự. Ở hàng công, Nguyễn Quốc Việt có thể được trao cơ hội đá chính sau khi ghi bàn vào lưới U22 Lào trong thời gian bù giờ.

U22 Việt Nam vs U22 Singapore: HLV Troussier trao cơ hội cho Quốc Việt? - 1

 Quốc Việt có thể được trao cơ hội đá chính.

Được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Quốc Việt gây ra nhiều khó khăn cho các hậu vệ của U22 Lào. Bàn thắng của tiền đạo này là kết quả của pha phối hợp ăn ý với Văn Khang. Pha lập công đến đúng vào thời điểm U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, bị đối phương liên tục dồn ép.

Nhờ có bàn thắng này, U22 Việt Nam và các cổ động viên mới "thở phào" sau những phút lo lắng. Ngoài ra, cú dứt điểm nhẹ nhàng với động tác ra chân nhanh, gọn cũng cho thây kỹ năng săn bàn của tiền đạo HAGL. 

Nếu Quốc Việt đá chính, Lê Văn Đô là người phải nhường vị trí cho đồng đội. Tiền vệ của CLB Công an Hà Nội không để lại nhiều ấn tượng ở trận đấu với U22 Lào. So với Quốc Việt, Văn Đô kém hơn ở khả năng xâm nhập vòng cấm, khai thác khoảng trống và dứt điểm.

Bên hành lang phải, Thanh Nhàn có thể vẫn được trao thêm cơ hội. Vị trí trung phong cắm là nơi mà ông Troussier chỉ có Nguyễn Văn Tùng là lựa chọn tốt nhất.

U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào

Tuy nhiên, khi U22 Việt Nam tấn công không tốt, thiếu sót không chỉ nằm ở hàng tiền đạo. Rõ ràng, các tiền vệ trung tâm chưa làm tốt nhiệm vụ và sự lựa chọn nhân sự của HLV Troussier cũng bị đánh giá là không phù hợp. Đối đầu U22 Lào, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể áp đặt thế trận nhưng cả Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Đức Phú đều là mẫu tiền vệ trụ, nổi trội ở khả năng đánh chặn và có xu hướng giữ vị trí thấp.

Tuy nhiên, ngay cả Thái Sơn cũng hiếm khi có những đường chuyền mở ra cơ hội cho các tiền đạo. Dẫu vậy, anh xứng đáng có suất đá chính bởi sự cân bằng mà mình mang lại. Xuân Tiến có thể đá cặp cùng Thái Sơn và nhiệm vụ tấn công được trao cho cầu thủ của CLB Sông Lam Nghệ An.

Hàng thủ của U22 Việt Nam khó có xáo trộn nào. Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài là những cái tên tốt nhất mà HLV Troussier có trong tay. Vấn đề của bộ 3 này là họ cần phải chơi tự tin hơn, dứt khoát hơn và biết cách cụ thể hoá ý tưởng chơi bóng của mình. 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore diễn ra lúc 16h ngày 3/5.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn