'U22 Việt Nam tẩy thẻ là tính toán đúng'

Thể thaoThứ Sáu, 18/08/2017 06:51:00 +07:00

Chuyên gia bóng đá - Đoàn Minh Xương cho rằng, thầy trò HLV Hữu Thắng đã chính xác khi sử dụng chiến lược tẩy thẻ, bảo toàn quân số cho những trận đấu quyết định.

Sau 2 trận đầu tiên tại SEA Games 29, U22 Việt Nam đã khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng trước U22 Đông Timor và U22 Campuchia, đạt được hiệu số +7.

Chia sẻ về hai trận mở màn, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho hay: "Hai trận đấu này thầy trò HLV Hữu Thắng thi đấu với hai đối thủ yếu hơn mình. Chính vì thế tôi nghĩ vẫn chưa có nhiều điều để nói một cách chính xác. Ví dụ như chỗ tiền đạo của Đức Chinh, có lẽ cậu ấy vẫn đang chưa có phong độ tốt nhất".

xuantruong-1

Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu nghỉ trận đấu tiếp theo. (Ảnh: Hùng Linh) 

"Có điểm đặc biệt cần lưu ý nhất hiện tại, là cách tiếp cận trận đấu của U22 Việt Nam. Tôi thấy cách tiếp cận trận đấu vẫn chưa được chắc chắn, phù hợp với từng đối thủ, hoàn cảnh.

Như ở trận đầu, chúng ta thắng ngay trong hiệp 1, nhưng trận với U22 Campuchia, phải đến giây bù giờ hiệp 1 và sang tới hiệp 2, U22 Việt Nam mới có bàn thắng cũng như chơi khởi sắc hơn.

Cách tiếp cận trận đấu, đang là điều mà U22 Việt Nam cần có những tính toán kĩ lưỡng hơn nữa. Nhất là ở hai trận cuối với U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Vì chúng ta đã gặp những đội yếu trước rồi, nên khả năng vượt qua vòng bảng vẫn còn phải phụ thuộc vào những yếu tố phụ.

Ở trận thắng 4-1 U22 Campuchia, hai tình huống nhận thẻ của Xuân Trường và Đoàn Văn Hậu đang bị nghi ngờ là "cố tình tẩy thẻ". Đánh giá về chuyện này, chuyên gia đang công tác đào tạo trẻ lâu năm ở TP.HCM khẳng định: "Tôi nghĩ U22 Việt Nam tẩy thẻ, xóa thẻ là tính toán đúng".

Highlights: U22 Việt Nam 4-1 U22 Campuchia

"Theo như tôi theo dõi, U22 Philippines dù thắng U22 Campuchia nhưng tỉ số không phản ánh đúng thực lực của hai đội. U22 Việt Nam vẫn là đội mạnh hơn U22 Philippines. Hai vị trí của Xuân Trường và Văn Hậu vẫn còn đủ nhân sự thay thế, giữa sân có Duy Mạnh, Tuấn Anh, chỗ Văn Hậu thì chuyển Văn Thanh qua rồi Văn Kiên đá bên cánh phải, vẫn đảm bảo được sức mạnh".

xuantruong-2 3

U22 Việt Nam mới gặp những đối thủ yếu. (Ảnh: Hùng Linh) 

"Hai trận với U22 Indonesia và U22 Thái Lan mới là hai trận đấu quyết định tới tấm vé đi tiếp của chúng ta. Như tôi đã nói, chúng ta đá với các đội yếu trước tiên, giành được hiệu số tốt, nhưng chưa chắc chúng ta sẽ vượt qua vòng bảng nếu không giải quyết được hai trận đấu quyết định".

Vào lúc 19h45 ngày 20/8 tới, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Philippines.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn