U22 Việt Nam sang Philippines, sẵn sàng chinh phục HCV SEA Games

Thể thaoThứ Sáu, 22/11/2019 16:45:00 +07:00

Đội tuyển nữ và U22 Việt Nam cùng lên đường sang Philippines chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 30.

Chiều nay (22/11), U22 Việt Nam cùng đội tuyển nữ rời TPHCM sang Philippines tham dự SEA Games 30 với mục tiêu đều là những tấm huy chương vàng. 

HLV Park Hang Seo mang sang Philippines 21 cầu thủ (trong đó có ba thủ môn), dù theo quy định của môn bóng đá nam mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 20 người. Thông thường các đội bóng để thủ môn số ba ở ngoài theo diện dự phòng cho trường hợp cả hai người gác đền được đăng ký cùng bị chấn thương hoặc không thể thi đấu.

Video: U22 Việt Nam lên đường sang Philippines

U22 Việt Nam bắt đầu tranh tài từ ngày 25/11. Các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt là U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên ba sân vận động là Imus, Binan và Rizal Memorial.

Tham dự SEA Games 30 với quyết tâm giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo điền tên hai cầu thủ quá tuổi là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng. Cả hai đều là những trụ cột của đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, đội hình U22 Việt Nam còn có sáu cầu thủ vừa cùng đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu từ ngày 26/11, đá cả hai trận vòng bảng trên sân Binan. HLV Mai Đức Chung và các học trò nằm cùng bảng với Thái Lan và Indonesia. Vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ không khó đối với các cô gái của đội tuyển Việt Nam, đương kim vô địch bóng đá nữ SEA Games.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn