U22 Việt Nam mở màn SEA Games 29: Dồn toàn lực cho chức vô địch

Thể thaoThứ Ba, 15/08/2017 11:05:00 +07:00

Hôm nay (15/8), U22 Việt Nam bước vào chiến dịch săn vàng SEA Games 29 sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng với rất nhiều thuận lợi.

“Chúng ta có cơ hội lớn để vô địch” – Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã phát biểu như vậy cách đây vài tuần, ngay sau hội nghị ban chấp hành liên đoàn. Đó là thời điểm U22 Việt Nam đang thi đấu tại vòng loại giải U23 châu Á. Các lãnh đạo VFF cũng như người hâm mộ có lý do để đặt kỳ vọng lớn vào SEA Games 29.

Thực tế, mục tiêu vô địch luôn là điều được nhắc đến mỗi khi các đội tuyển Việt Nam bước vào đấu trường khu vực. Nhưng ở kỳ SEA Games tại Malaysia lần này, sự tự tin đã được đẩy lên cao nhất vì nhiều yếu tố.

u22vietnam 3

U22 Việt Nam là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng SEA Games 29.

U22 Việt Nam đang sở hữu lực lượng được đánh giá là tốt nhất kể từ sau kỳ SEA Games năm 2009, khi Thành Lương và các đồng đội từng tiến rất gần đến tấm HCV. “Lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam đều hơn và nhỉnh hơn nhiều nước trong khu vực.– chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

Cựu HLV Thể Công có lý khi nhận định như vậy.  U22 Việt Nam là sự kế thừa của 2 lứa cầu thủ tài năng đã chứng tỏ được khả năng của mình từ độ tuổi U19. Sự ăn ý giữa các cá nhân là điều đã được tạo nền móng từ trước, và HLV Hữu Thắng có đủ thời gian để tạo nên một tập thể gắn kết.

U22 Việt Nam đã tập trung từ đầu tháng 7 và ăn tập cùng nhau trong suốt từ thời điểm đó cho tới khi bước vào SEA Games. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng là khác biệt dễ nhận thấy nhất, và cũng có thể là lợi thế rõ ràng nhất của thầy trò HLV Hữu Thắng so với các đối thủ trực tiếp.

Video: U22 Việt Nam cảm ơn khán giả

Chuyên gia Trịnh Minh Huế chia sẻ: “Thái Lan, Indonesia hay Philippines tập trung nhiều vào đội tuyển quốc gia, còn các lứa trẻ thì họ không xem đó là mục tiêu lớn. Điều đó cũng tạo thuận lợi cho chúng ta ở lứa U22”. Có lẽ không nước nào trong khu vực “máu ăn thua” ở đấu trường SEA Games như Việt Nam.

Các đối thủ của U22 Việt Nam gặp khá nhiều rắc rối về mặt lực lượng do SEA Games tổ chức vào tháng 8, khi các giải quốc nội vẫn chưa kết thúc. U22 Malaysia chỉ có… 6 cầu thủ tập trung và chỉ đủ lực lượng sau khi LĐBĐ nước này dàn xếp được với các CLB.

U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều phải giải tán tạm thời sau vòng loại U23 châu Á để cầu thủ về phục vụ CLB. Họ chỉ tập trung trở lại trước SEA Games khoảng 1 tuần và cả 2 vị HLV trưởng Worrawoot Srimaka lẫn Luis Milla đều than phiền về vấn đề thể lực của cả đội.

Ngược lại, U22 Việt Nam lại được tạo điều kiện rất thuận lợi. Lãnh đạo VFF, VPF và các CLB chấp nhận hoãn V.League tới 2 tháng, trong một mùa giải vốn đã bị gián đoạn vì World Cup U20, để tập trung nhân lực cho HLV Hữu Thắng. 

u22 viet nam macau (10) 11

HLV Hữu Thắng phải tính toán những phương án hợp lý.

Nhìn chung U22 Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt cho chiến dịch SEA Games 29. Trở ngại lớn nhất lúc này với Công Phượng và các đồng đội trên hành trình tìm vàng là chính họ. Đây là lúc mà thầy trò HLV Hữu Thắng cần sự tỉnh táo.

"Chúng ta đang được tạo điều kiện tốt nhất, vấn đề còn lại là công tác huấn luyện", chuyên gia Trịnh Minh Huế nhấn mạnh. Với tất cả những thuận lợi đã có, HLV Hữu Thắng cần những toan tính hợp lý cho chặng đường tại Malaysia. Bên cạnh đó, sai lầm là điều không được phép xảy ra.

"Những sai số chúng ta phải điều chỉnh, phải rút kinh nghiệm để vào tới SEA Games hạn chế tối đa những sai lầm", đó là điều HLV Hữu Thắng đã thừa nhận sau khi U22 Việt Nam hoàn tất vòng loại U23 châu Á.

Bóng đá Việt Nam đã từng không ít lần thất bại vì những sai lầm trong khoảnh khắc. Nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ vàng ở SEA Games 29, thầy trò HLV Hữu Thắng không được để điều đó xảy ra. Công Phượng và đồng đội sẽ phải tập trung cao độ, ngay từ trận mở màn gặp U22 Đông Timor chiều nay.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn