'U22 Việt Nam không thể xem thường Campuchia ở SEA Games'

Thể thaoThứ Ba, 25/07/2017 20:58:00 +07:00

Nhận trách nhiệm đi do thám đối thủ của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá khá cao trình độ của U22 Campuchia, khi đội bóng này sở hữu những cầu thủ giỏi.

HLV Đinh Hồng Vinh sang Phnom Penh (Campuchia) xem một số trận đấu tại bảng J, vòng loại U23 châu Á 2018 theo sự phân công của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Nhiệm vụ của ông là theo dõi, đánh giá U22 Campuchia, U22 Philippines - 2 trong số 5 đối thủ của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 29.

Đối thủ tiến bộ nhanh

Sau khi xem xong trận Campuchia thắng Philippines 1-0 tối 23/7, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá khá cao đội chủ nhà. Ông chia sẻ: “Phải nói sau một thời gian, Campuchia rất tiến bộ. Trong 30 phút đầu, họ chơi ăn ý. Đội bóng này có những cầu thủ chất lượng, lối chơi có đường nét rõ ràng theo sơ đồ 4-1-4-1. Họ đánh biên tốt, nhuần nhuyễn khi sử dụng kỹ năng để phối hợp, qua người…”.

Chiến lược gia từng thuộc ban huấn luyện U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017 điểm mặt một số nhân tố nổi bật của Campuchia như tiền vệ Brak Thiva, Chreng  Polroth, cũng như các tiền đạo In Sodavid, Sok Samnang. Trong số này, Polroth chính là người đã ghi bàn cho ĐTQG Campuchia vào lưới Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016.

'U22 Viet Nam khong the xem thuong Campuchia o SEA Games' hinh anh 1

 U22 Campuchia có những cầu thủ tấn công xuất sắc, kỹ năng tốt.

HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh những đánh giá của ông chỉ mang tính sơ bộ và các đội bóng hứa hẹn sẽ có những thay đổi khi SEA Games diễn ra. “Sau 30 phút đầu Campuchia chơi tốt nhưng khoảng thời gian còn lại họ lại chơi rất ngẫu hứng, cầu thủ có bóng chơi cá nhân chứ không phối hợp đồng đội. Điều đó khiến họ để lộ rất nhiều điểm yếu, đặc biệt là những khoảng trống ở sau lưng và 2 biên”, ông tiết lộ.

Các trận đấu tại vòng loại bảng J diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo. Thời điểm HLV Đinh Hồng Vinh xem Campuchia thi đấu với Philippines là lúc kết cục ở bảng được định đoạt (trận trước đó Trung Quốc thắng Nhật Bản 2-1), vì thế đội bóng của HLV Leonardo Vitorino có thể không còn nhiều động lực.

Tuy nhiên với việc cầm hòa Trung Quốc 0-0, chỉ thua Nhật Bản 0-2 và vượt qua Philippines, chắc chắn Campuchia là đối thủ không hề dễ chơi cho U22 Việt Nam tại SEA Games sắp tới.

Cùng chạy đua cho SEA Games

Theo kết quả bốc thăm SEA Games 29, U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng Campuchia, Đông Timor, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Cũng như thầy trò HLV Hữu Thắng, các đội bóng còn lại đều đặt quyết tâm cao tại Malaysia sắp tới.

Ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Thái Lan vừa trải qua vòng loại U23 châu Á khá khó khăn. Họ giành vé đi tiếp với tư cách là 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ba trận đấu vòng loại khiến một số cầu thủ của họ bị chấn thương. Tuy nhiên, HLV Srimaka hứa hẹn sẽ có thay đổi.

'U22 Viet Nam khong the xem thuong Campuchia o SEA Games' hinh anh 2

Thái Lan (áo đen) và Indonesia là 2 đối thủ đáng gờm của U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 29. 

Ông nói: “Chúng tôi sẽ có 4 trận đấu với các đội ở Thai League để chuẩn bị cho SEA Games. Đội sẽ có những thay đổi về lực lượng. Tôi chắc chắn các CLB không hài lòng khi một số cầu thủ bị chấn thương. Nhưng tôi muốn dành lời ngợi khen cho các học trò bởi họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời”.

Còn Indonesia thi đấu vòng loại không thành công. Họ thua Malaysia 0-3, hòa Thái Lan 0-0. HLV Luis Milla thừa nhận đây là kết quả đáng thất vọng. Tuy nhiên, mục tiêu của ông và các học trò là hướng đến ngôi cao nhất tại SEA Games sắp tới.

Theo kế hoạch, U22 Indonesia sẽ hội quân trở lại vào ngày 5/8. Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) đã yêu cầu đội phải giữ được sự tập trung ngay từ những trận đầu tiên để đạt kết quả tốt nhất. Theo lịch, Indonesia sẽ có trận mở màn SEA Games gặp Philippines hôm 14/8.

'U22 Viet Nam khong the xem thuong Campuchia o SEA Games' hinh anh 3

U22 Đông Timor tự tin sẽ giành điểm trước Việt Nam tại SEA Games. 

Campuchia sẽ hội quân trở lại vào ngày 30/7. HLV Vitorino cho biết sẽ gọi bổ sung một số cầu thủ chất lượng để gia tăng sức mạnh. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Brazil còn tiết lộ đội nhà có thể đi tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài để có hành trang tốt nhất đến SEA Games.

Đông Timor mới chạm trán với U22 Việt Nam hôm 19/7 với phần thắng 4-0 thuộc về thầy trò HLV Hữu Thắng. Nhưng HLV Kim Shin-hwan của đội bóng này đã 2 lần khẳng định rằng kết quả này sẽ không lặp lại tại SEA Games sắp tới. Họ chẳng hề e sợ Công Phượng và các đồng đội.

Nguồn: Zing news
Bình luận
vtcnews.vn