U22 Hàn Quốc hòa nhược tiểu, U22 Việt Nam sáng cửa đầu bảng

Thể thaoThứ Sáu, 21/07/2017 18:58:00 +07:00

Được đánh giá cao hơn hẳn, song U22 Hàn Quốc không thể có trọn vẹn 3 điểm trước U22 Đông Timor chơi kiên cường và kỉ luật suốt 90 phút.

Chênh lệch sức mạnh giữa U22 Hàn Quốc và U22 Đông Timor là điều không thể phủ nhận. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Jeong Jeong Yong tạm xếp đầu bảng sau chiến thắng 10-0 trước U22 Macau (Trung Quốc), trong khi U22 Đông Timor bại trận 0-4 trước U22 Việt Nam và gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Video: U22 Hàn Quốc 0-0 U22 Đông Timor

Chênh lệch lớn đã khiến U22 Hàn Quốc có phần chủ quan trong cách bố trí đội hình cũng như nhập cuộc. HLV Jeong Jeong Yong đã tạo cơ hội cho... 8 cầu thủ vừa khoác áo U20 dự U20 World Cup, nhằm giữ sức cho trận đấu quyết định với U20 Việt Nam. Để rồi, đại diện mạnh nhất của bảng I nhận trái đắng trước sức phản kháng mãnh liệt của U22 Đông Timor.

DSC_7260_zing

 U22 Hàn Quốc (áo trắng) bất lực trước hàng thủ U22 Đông Timor.

Khác với bộ mặt phòng ngự hớ hênh trong trận mở màn, U22 Đông Timor đã chơi chặt chẽ trong trận đấu này với một chiếc xe bus dựng trước khung thành của Augusto. Đội bóng Đông Nam Á phòng ngự hay tới mức, U22 Hàn Quốc chỉ có 6 cơ hội trong hiệp 1, trong đó một nửa là tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Tình hình không sáng sủa hơn cho U22 Hàn Quốc trong hiệp 2 khi U22 Đông Timor kiên trì phòng thủ và chờ đợi thời cơ phản công cho đến những phút cuối. Thậm chí, nếu hàng công của U22 Đông Timor không xử lí hỏng ăn trong những pha bóng quyết định, U22 Hàn Quốc đã có thể nhận trận thua "địa chấn" tại vòng loại U23 châu Á 2018.

Bị cầm hòa 0-0, U22 Hàn Quốc vẫn đứng đầu bảng I với 4 điểm sau 2 trận. Dù vậy, ngôi đầu bảng của "đại gia châu Á" nhiều khả năng sẽ mất sau loạt trận này, khi U22 Việt Nam chỉ phải gặp đội bóng yếu nhất bảng là U22 Macau (Trung Quốc).

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn