U21 Việt Nam vs U21 Hanyan: Giải mã hậu bối của HLV Park Hang Seo

Thể thaoThứ Tư, 30/10/2019 07:55:00 +07:00

18h hôm nay, U21 Việt Nam sẽ đối đầu U21 Hanyan của Hàn Quốc trong khuôn khổ giải U21 Quốc tế 2019.

Trận U21 Việt Nam vs U21 Hanyan diễn ra sau Lễ khai mạc giải U21 Quốc tế 2019 trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng và được VTC News tường thuật trực tiếp.

Hanyan là một trong 10 trường Đại học chất lượng nhất Hàn Quốc và cũng là nơi HLV Park Hang Seo từng theo học. Nói cách khác, những cầu thủ U21 sinh viên Hanyan đến Việt Nam lần này là hậu bối của thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam và được ông giới thiệu sang dự giải.

hlv-han-quoc-3-1810503

 HLV Jung Jae Kwon của U21 Hanyang. (Ảnh: Quang Minh)

HLV trưởng của U21 sinh viên Hanyan cũng khẳng định ông là đồng môn của HLV Park Hang Seo, từng có thời gian làm việc cùng HLV Park tại giải vô địch Hàn Quốc.

Cũng bởi vậy, U21 sinh viên Hanyan đặt quyết tâm cao, họ muốn gây ấn tượng tại giải để nhiều người biết đến ngôi trường mà HLV Park Hang Seo từng là sinh viên.

Thành phần của U21 Hanyan là những cầu thủ sinh từ năm 1998 đến 2001 với thể hình lý tưởng. Tuy nhiên, thực lực của đội bóng này thế nào thì phải chờ U21 Việt Nam giải mã.

U21 3

 U21 Việt Nam tự tin bảo vệ thành công ngôi vương tại giải U21 Quốc tế 2019. (Ảnh: Soha)

U21 Việt Nam là những cầu thủ chất lượng được tuyển chọn từ giải U21 Quốc gia 2019 do cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn dẫn dắt và có Trưởng đoàn là HLV Hoàng Văn Phúc.

Một số cái tên nổi bật có thể kể tới như trung vệ Đặng Văn Tới – người từ mang băng đội trưởng U19 Việt Nam. Tiền vệ Trần Công Minh của Đồng Tháp, tiền đạo U22 Việt Nam Trần Bảo Toàn.

Một chút đáng tiếc cho U21 Việt Nam là cầu thủ khác thuộc biên chế U22 Việt Nam là Hồ Minh Dĩ không thể thi đấu giải này vì chấn thương.

nqm_4160-7-1811414

 Phó trưởng đoàn U21 Việt Nam Đinh Văn Dũng. (Ảnh: Quang Minh)

Chia sẻ trong buổi họp báo trước giải, Phó đoàn U21 Việt Nam Đinh Văn Dũng cho rằng, giải U21 Quốc tế 2019 là một cơ hội tốt để những cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định được bản thân và tìm suất tham dự SEA Games 30 vào cuối năm.

Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Công Khê thì khẳng định: “Chính những trận đấu với các khách mời mạnh trong những giải U21 quốc tế đã giúp các tuyển thủ trẻ Việt  trưởng thành, giúp bóng đá chúng có lực lượng cầu thủ trẻ giỏi hùng hậu.

Nhiều tuyển thủ trưởng thành từ giải U21 đã lên tuyển U23, ĐTQG góp phần vào công cuộc xây dựng nền bóng đá nước nhà vững mạnh, từng bước khẳng định vị thế hàng đầu khu vực, vươn ra châu lục”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn