U21 Việt Nam từng thảm bại trước Thái Lan như thế nào?

Thể thaoThứ Sáu, 03/06/2016 11:00:00 +07:00

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn từng thất bại 0-6 đầy cay đắng trước U21 Thái Lan.

15h45 chiều nay, U21 Việt Nam sẽ gặp U21 Thái Lan tại Nation Cup 2016. Đây là màn tái ngộ giữa hai tập thể từng đối đầu nhau ở trận chung kết Giải U19 Đông Nam Á 2015. Ở trận đấu đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã thảm bại với tỉ số 0-6. Chỉ có điều duy nhất khác là U21 Thái Lan hiện tại được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka, chứ không còn là Anurak Srikerd.

thai2-1449721510122

 Đội hình U21 Thái Lan ở giải Nation Cup từng vô địch U19 Đông Nam Á 2015

Điểm lại trận thua thảm bại của thầy trò HLV Anh Tuấn khi đó, HLV Anurak Srikerd của U19 Thái Lan tiết lộ bí quyết, nhịp độ trận đấu là điều đã giúp các học trò của ông giành chiến thắng.

Bước vào trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 với U19 Việt Nam, U19 Thái Lan gần như không hề có sự thay đổi nào trong cách vận hành chiến thuật, so với các trận vòng bảng và bán kết.

Bỏ qua việc các cầu thủ Thái Lan đã thấm nhuần nền tảng bóng đá Latin, ở giải lần đó HLV Anurak Srikerd cùng các cộng sự đã xây dựng được bộ khung nòng cốt ở tuyến tiền vệ. Từ đó, họ chỉ cần chọn cách tiếp cận và điều chỉnh nhịp độ trận sao cho phù hợp với diễn biến trên sân.

Chính HLV Anurak đã thừa nhận điều này khi trả lời phỏng vấn truyền thông Thái Lan sau khi đăng quang. Trích lời vị HLV có biệt danh Jun: "Điểm mấu chốt giúp chúng tôi thắng đến từ bàn mở tỉ số. Mọi thứ dễ dàng hơn dù trước đó không có tình huống nào nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. U19 Thái Lan điều chỉnh lại nhịp độ trận đấu theo cách mình muốn.

u19 thai lan

Lối chơi xoay quanh bộ ba tiền vệ trung tâm của U21 Thái Lan

Bộ khung mà U19 Thái Lan xây dựng được là bộ ba Worachit Kanitsribampen - Sansern Limwatthana - Anon Amornlerdsak. Trong đó Sansern có vai trò như một con thoi giữa Worachit - tấn công và Anon - phòng ngự. Điểm mạnh nhất ở cả ba cầu thủ cùng sinh năm 1997 này là khả năng cầm bóng tốt, luôn đủ khả năng tạo ra tình huống tấn công nhanh cho U19 Thái Lan.

Tính cơ động trong phòng ngự - tấn công của bộ ba Worachit - Sansern - Anon còn giúp U19 Thái Lan mỗi khi không cầm bóng, luân phiên được từ đội hình 4-2-4 sang 5-3-2, để tạo sức ép toàn diện lên đối thủ.

Có bộ khung ở khu trung tuyến, U19 Thái Lan tiếp tục xây dựng những phương án tấn công bên hành lang. Đấu pháp mà thầy trò HLV Anurak thường xuyên triển khai nhất là ban bật ngắn ở cánh trái, chuyền vượt tuyến ở cánh phải, và kết thúc bằng những pha đột phá nhắm thẳng khung thành hoặc căng ngang tầm thấp.

Chính đấu pháp chủ đạo này đã mang lại cho U19 Thái Lan 29 bàn thắng, 2 bàn thua tại giải U19 Đông Nam Á 2015, mà không cần nhất quyết chiếm lĩnh thế trận, như trận chung kết với U19 Việt Nam hay trước đó là bán kết với U19 Malaysia.

Clip: U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn