U21 Thái Lan miệt mài luyện 'vũ khí hủy diệt' hạ U21 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 20/11/2015 07:10:00 +07:00

U21 Thai Lan: Mang sang Việt Nam lứa cầu thủ không phải là xuất sắc nhất, song U21 Thái Lan vẫn đủ sức trở thành cơn ác mộng của bóng đá Việt Nam.

(VTC News) - Mang sang Việt Nam lứa cầu thủ không phải là xuất sắc nhất, song, U21 Thái Lan vẫn hội tụ đủ những bản sắc, triết lý bóng đá mà nền bóng đá này đang theo đuổi. 

Ở buổi tập đầu tiên khi tới Việt Nam tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên cúp CLEAR MEN, U21 Thái Lan đã thể hiện được nhiều nét bản sắc, triết lý bóng đá đã, đang giúp bóng đá Thái Lan thống trị Đông Nam Á. 
Trong bài tập thi đấu đối kháng, U21 Thái Lan rất tích cực sút bóng (Ảnh: Hoàng Tùng)
U21 Thái Lan rất tích cực sút xa (Ảnh: Hoàng Tùng)
Trong tích tắc, chỉ cần có khoảng không để vung chân là mọi cầu thủ U21 Thái Lan đều sút bóng (Ảnh: Hoàng Tùng)
Chỉ cần có khoảng trống, cầu thủ U21 Thái Lan đều sút bóng (Ảnh: Hoàng Tùng)
Tạm bỏ qua chuyện thể hình và thể lực, U21 Thái Lan gây ấn tượng với nhiều tình huống sút xa - "đặc sản" của người Thái từ thập niên 90. 

Nói chính xác thì hầu như mọi cầu thủ U21 Thái Lan, cứ hễ có khoảng trống, dù chỉ đủ để vung chân, là họ không ngần ngại mà bắn phá khung thành đối diện. Tạm thống kê sau buổi tập thi đấu đối kháng của U21 Thái Lan tối qua, các cầu thủ của họ có tỉ lệ sút trúng khung thành 8/10 lần. 
Trong tích tắc, chỉ cần có khoảng không để vung chân là mọi cầu thủ U21 Thái Lan đều sút bóng (Ảnh: Hoàng Tùng)
  Sút xa là đặc sản của người Thái (Ảnh: Hoàng Tùng)
Rất thường xuyên trong buổi tập, các cầu thủ U21 Thái Lan có cơ hội đối mặt thủ môn (Ảnh: Hoàng Tùng)
 Rất thường xuyên trong buổi tập, các cầu thủ U21 Thái Lan có cơ hội đối mặt thủ môn (Ảnh: Hoàng Tùng)
Ngoài "sút, sút và sút", còn một đặc sản nữa của bóng đá Thái Lan được U21 Thái Lan thể hiện tốt. Đó là những tình huống dốc bóng bên cánh, xộc thẳng vào vòng cấm rồi căng ngang tầm thấp vào bên trong.

Tiếp tục với con số thống kê sơ bộ, họ đưa bóng vào lưới thành công với tỉ lệ 3/7 lần, những lần không có bàn thắng cũng trúng cột dọc, xà ngang hoặc bị thủ môn bắt bài thành công. 

Nói thêm về cách triển khai lối chơi của U21 Thái Lan, tập thể này hội tụ đủ những bản sắc, triết lý bóng đá mà nền bóng đá Thái Lan đang theo đuổi.

Với nền tảng mang hơi hướng Tiki-taka của Barcelona, khi có bóng, họ phối hợp nhóm nhỏ và tấn công liên tục. Còn khi mất bóng, các cầu thủ lập tức áp sát, gây áp lực lên đối phương trên toàn sân.  
Khi mất bóng, U21 Thái Lan nhanh chóng tổ chức vây hãm tranh chấp, cướp lại (Ảnh: Hoàng Tùng)
 Khi mất bóng, U21 Thái Lan nhanh chóng tổ chức vây hãm tranh chấp, cướp lại (Ảnh: Hoàng Tùng)
Trao đổi với VTC News, trợ lý trưởng đoàn U21 Thái Lan - ông Chayuthphan cũng thừa nhận, những nhận định trên về cách chơi của U21 Thái Lan là "chính xác". 

Nếu là một người theo dõi Thai Premier League thì hẳn sẽ không ngạc nhiên với cách chơi mà U21 Thái Lan thể hiện trong buổi tập tối qua. Bởi từ năm 2007, bóng đá nước này đã quán triệt ở mọi CLB trong nước phải theo đuổi bản sắc, triết lý chung. 

Lưu ý, tất cả những điều về cách chơi của U21 Thái Lan phía trên diễn ra trong một buổi tập, có không khí thoải mái. Tập thể cầu thủ trẻ này chưa chắc sẽ thể hiện được tất cả khi bước vào các trận đấu chính thức. Đơn giản vì các cầu thủ trẻ không thể tránh khỏi tâm lý căng cứng lúc thi đấu. 


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn