U21 SHB Đà Nẵng thắng U21 S.Khánh Hòa trong trận 'thủy chiến'

Thể thaoThứ Sáu, 23/10/2015 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Trận thứ 2 bảng B tại VCK U21 báo Thanh Niên cúp CLEAR MEN, U21 SHB.Đà Nẵng đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước U21 S.Khánh Hòa.

(VTC News) - Trận thứ 2 bảng B tại VCK U21 báo Thanh Niên cúp CLEAR MEN, U21 SHB.Đà Nẵng đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước U21 S.Khánh Hòa.

Cơn mưa rào nặng hạt tại TP.HCM đã khiến trận đấu U21 SHB.Đà Nẵng - U21 Sanatech Khánh Hòa, bảng B VCK U21 báo Thanh Niên cúp CLEAR MEN, bắt đầu thi đấu trễ tới hơn 30 phút như dự kiến. 
Mặc dù vậy, với tính chất giải đấu trẻ, các cầu thủ hai đội đã cống hiến cho khoảng 1000 khán giả tại sân Thống Nhất, TP.HCM, một trận đấu sôi nổi, kịch tính cho tới phút cuối cùng. 
U21 SHB.Đà Nẵng 'thủy chiến' quyết liệt với U21 Sanatech Khánh Hòa (Ảnh: Hoàng Tùng)
 U21 SHB.Đà Nẵng 'thủy chiến' quyết liệt với U21 Sanatech Khánh Hòa
(Ảnh: Hoàng Tùng) 
Bước vào trận đấu, U21 SHB.Đà Nẵng sớm có bàn mở tỉ số do công của tuyển thủ Quốc gia Hồ Ngọc Thắng. Từ một tình huống treo bóng bổng ở biên, Ngọc Thắng chọn điểm rơi tốt và bật cao dũng mãnh đánh đầu lái bóng, khiến thủ môn Võ Ngọc Cường của U21 S.Khánh Hòa băng ra lỡ trớn.

Thế trận lúc này khá căng thẳng, "kẻ tám lạng, người nửa cân" và cả hai đội đều chọn tấn công biên. U21 S.Khánh Hòa có Lâm Ti Phông (số 10) và Phạm Trùm Tỉnh (số 11) kĩ thuật khá. Trong khi U21 SHB.Đà Nẵng tận dụng triệt để tốc độ của Nguyễn Viết Thắng (số 7) và A Mít (22). 
Phút 25, U21 SHB.Đà Nẵng bất ngờ có bàn thắng gia tăng cách biệt. Nguyễn Viết Thắng nhận bóng từ biên trái và thực hiện pha đột phá dũng mãnh, ra chân trái quyết đoán làm tung nóc lưới U21 S.Khánh Hòa. 
'Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu' thuộc về Nguyễn Viết Thắng của SHB.Đà Nẵng (Ảnh: Hoàng Tùng)
 'Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu' thuộc về Nguyễn Viết Thắng của SHB.Đà Nẵng (Ảnh: Hoàng Tùng)
Bị dẫn trước 2 bàn, U21 S.Khánh Hòa đẩy cao đội hình và nhịp độ trận đấu. Cũng không phải đợi lâu, phút 30, đoàn quân của HLV Lê Văn Tú đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt còn 1-2, do công của tiền đạo đội trưởng Trần Đình Kha, từ một cú sút "hình trái chuối" bằng lòng trong chân phải ngay mép vòng 16m50. 
Trận đấu trở nên căng thẳng ở hiệp 2 khi cả hai đội đều quyết tâm giành điểm, khi mà U21 Hà Nội T&T trước đó đã thắng U21 Bình Định 3-0. Cũng bởi sân trơn bóng ướt. Các cầu thủ không làm chủ được động tác trong một vài tình huống.
Đỉnh điểm là ở phút 61, sau một tình huống va chạm, Hồ Ngọc Thắng của U21 SHB.Đà Nẵng không giữ được bình tĩnh và đã có hành vi đánh nguội đối phương. Tuyển thủ Olympic này nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Văn Chôm. 
Hồ Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội (Ảnh: Hoàng Tùng)
 Hồ Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội (Ảnh: Hoàng Tùng)
Những phút còn lại của trận đấu, U21 S.Khánh Hòa tấn công liên tục nhưng các pha dứt diểm cuối cùng đều thiếu một chút may mắn để có thêm bàn gỡ hòa. 
Kết thúc trận, U21 SHB.Đà Nẵng thắng 2-1 U21 S.Khánh Hòa. Với kết quả này, U21 Hà Nội T&T đang tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số +3, xếp ngay sau là U21 SHB.Đà Nẵng, hiệu số +1, U21 S.Khánh Hòa 0 điểm, hiệu số -1 và U21 Bình Định 0 điểm, hiệu số -3. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn