U21 PVF phải rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng

Thể thaoThứ Năm, 30/11/2017 18:36:00 +07:00

Đoàn quân của HLV Andy Preece với những ngôi sao như Hà Đức Chinh, Hồ Minh Dĩ, Mạc Đức Việt Anh, Lâm Thuận, Văn Xuân… liên tục gây thất vọng.

Trước giờ lên đường dự giải U21 Quốc gia 2017, U21 PVF đã được động viên, tiếp lửa.

Thế nhưng đoàn quân của HLV Andy Preece với những ngôi sao như Hà Đức Chinh, Hồ Minh Dĩ, Mạc Đức Việt Anh, Lâm Thuận, Văn Xuân… liên tục gây thất vọng. Sau khi thất thủ 2-3 trước B.Bình Dương ở trận mở màn, họ lại để thua 1-2 SLNA ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút.

PVF

U21 PVF gặp rất nhiều khó khăn trước U21 SLNA (Ảnh: Thanh Niên)  

U21 PVF là đội mở tỷ số sớm ngay ở phút thứ 5 với pha đá phạt hàng rào cực đẹp của Hồ Minh Dĩ. Nhưng đến phút 17, Phạm Đức Thông đã gỡ hòa 1-1 cho SLNA sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải.

Những phút sau đó, U21 PVF gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội bóng xứ Nghệ và chấp nhận rời sân sau 45 phút đầu tiên với tỷ số hòa 1-1.

Sang hiệp 2, mọi thứ vẫn không có nhiều chuyển biến trong lối chơi của U21 PVF dù họ cố gắng ép sân U21 SLNA. 

Trận đấu tưởng như khép lại với tỷ số hòa 1-1 thì vào phút 90+5, cầu thủ vào thay người Đức Anh của U21 SLNA có pha bức tốc, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.

SLNA

U21 SLNA loại U21 PVF khỏi cuộc chơi. (Ảnh: Thanh Niên) 

Thua trận thứ 2, U21 PVF chính thức bị loại khỏi giải U21 Quốc gia. Đây thực sự là một bất ngờ bởi trước giải đấu U21 PVF được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn