U21 HAGL vs U21 Thái Lan: Chờ Công Phượng bùng nổ

Thể thaoThứ Hai, 19/12/2016 22:27:00 +07:00

Thầy Giôm, Công Phượng và Xuân Trường rất háo hức trước cuộc tái ngộ U21 Thái Lan ở trận đấu đầu tiên ở giải U21 Quốc tế.

Thước đo đẳng cấp

Ngay ở trận đấu ra quân ở giải trước U21 Gangwon (Hàn Quốc), U21 Thái Lan đã chứng tỏ được sức mạnh của mình và cho thấy họ giữ đúng lời hứa mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất để chuẩn bị cho SEA Games 2017 khi giành chiến thắng đậm 6-2.

Đấu U21 Thái Lan, chờ Công Phượng bùng nổ giải U21 quốc tế - 1

Công Phượng - Văn Toàn có dịp sát cánh cùng nhau trong màu áo U21 HAGL

Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, HLV Ithsara Sritharo khẳng định rằng trước một U21 Gangwon non kém kinh nghiệm, U21 Thái Lan vẫn chưa bung hết sức mạnh của mình.

HLV trưởng của U21 Thái Lan nhận định U21 Gangwon quá yếu với thành phần nhiều cầu thủ còn rất trẻ. Theo ông Ithsara Sritharo, điều người Thái mong chờ nhất ở giải U21 Quốc tế chính là các cuộc so tài với U21 Việt Nam, U21 Myanmar hay U21 HAGL để lấy đó làm thước đo cho sự chuẩn bị của đội bóng trước thềm SEA Games 2017.

Đặc biệt, trận U21 Thái Lan - U21 HAGL chắc chắn rất hấp dẫn vì U21 HAGL là đương kim vô địch và có nhiều cầu thủ Việt Nam có thể dự SEA Games 2017.

Một thử thách với U21 Thái Lan khi họ chỉ được nghỉ đúng 1 ngày trước trận đấu với U21 HAGL (18h ngày 20/12), vậy nên không ngạc nhiên khi trong buổi tập trên sân Thống Nhất chiều 19/12, HLV Ithsara Sritharo chỉ cho các học trò thả lỏng, dưỡng sức cho một số tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Thái Lan trong đội hình như Worachit Kanitsribampen hay Chenrop Samphaodi – người ghi cú đúp vào lưới U21 Gangwon. 

Thầy Giôm muốn giúp Công Phượng lấy lại phong độ

Trong khi đó, trong buổi tập chuẩn bị cho cuộc tái ngộ với người Thái, thầy trò HLV Guillaume Graechen tiếp tục lắp ghép đội hình và đặc biệt là tập dứt điểm trước khung thành. Ở trận đấu được xem như “chung kết sớm” của giải U21 Quốc tế, nhiều khả năng thầy Giôm sẽ sử dụng cặp tiền đạo Văn Toàn – Công Phượng. 

Đấu U21 Thái Lan, chờ Công Phượng bùng nổ giải U21 quốc tế - 2

Quên đi khoảng thời gian mờ nhạt trong màu áo ĐTQG, Công Phượng được kì vọng sẽ giúp U21 HAGL bảo vệ thành công ngôi vương ở giải U21 Quốc tế

Ông thầy người Pháp tự tin sẽ giúp Công Phượng lấy lại phong độ, sau khoảng thời gian thi đấu không tốt trong màu áo ĐTQG.

HLV Guillaume Graechen (thường được gọi thân mật là thầy Giôm) cho hay, cũng như các đội bóng khác, U21 HAGL sẽ hướng tới mục tiêu giành ngôi cao nhất tại U21 Quốc tế. U21 HAGL đã vô địch giải đấu này 2 lần trước, nhưng vẫn muốn kéo dài điều đó.  

Thầy Giôm đánh giá khi nhìn vào danh sách đăng ký thi đấu, đội bóng nào cũng có nhiều ngôi sao, nhưng vào trận mới biết rõ thực lực như thế nào. Và đây là giải đấu cuối cùng của nhiều cầu thủ sinh năm 1995 trong đội hình U21 HAGL như Công Phượng, Xuân Trường…, nên họ phải “tự viết nên trang sử của chính mình”. 

Ông Giôm còn tiết lộ, ngoài mục tiêu hướng đến danh hiệu thứ 3 liên tiếp, U21 HAGL muốn trình diễn lối chơi đẹp mắt, kĩ thuật và tốc độ. Các cầu thủ chơi bóng ngắn, phải thể hiện được tư duy tốt và luôn gây được áp lực lên các đối thủ trong suốt trận.

Clip: U21 Việt Nam 1-1 U21 Myanmar

Dưới góc nhìn của thầy Giôm, U21 Thái Lan là một đội bóng mạnh. Các cầu thủ của họ chơi bình tĩnh, kỹ thuật, nhìn chung ổn nhiều mặt. Đội bóng này sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ ngôi vô địch.

“U21 Thái Lan ở giải đấu lần này không phải là tập thể mà U21 HAGL từng đánh bại cách đây 2 năm. Ngày mai sẽ là một trận đấu khác. Hi vọng chúng tôi sẽ một lần nữa chiến thắng”, HLV Guillaume Graechen bình luận.

Đấu U21 Thái Lan, chờ Công Phượng bùng nổ giải U21 quốc tế - 4

Ở trận ra quân, U21 Thái Lan đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi đánh bại U21 Gangwon (Hàn Quốc) 6-2. 

Về phần mình, tiền đạo Công Phượng cũng tự tin sẽ lấy lại phong độ khi được thi đấu cùng nhiều đồng đội đã ăn, tập với nhau gần 8 năm ở HAGL Arsenal JMG. Mùa giải trước, cũng ở sân Thống Nhất, Công Phượng đã bùng nổ và năm nay người hâm mộ đang hy vọng anh lặp lại được điều đó.

Công Phượng nhận xét anh không nghĩ trình độ của mình thụt lùi sau khoảng thời gian chơi bóng ở Nhật Bản. Như mọi người đều biết, trình độ bóng đá Nhật Bản hơn hẳn Việt Nam nên anh học được rất nhiều điều sau một năm sang Nhật Bản thi đấu.

“Lần này, được chơi bóng cùng nhiều đồng đội ở HAGL là điều khiến tôi rất vui. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ nhất để cùng mọi người hướng đến những chiến thắng. U21 Thái Lan là đội bóng rất mạnh, có chuyên môn, kỹ thuật rất tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng mình sẽ chơi tốt, ghi bàn vào lưới U21 Thái Lan như 2 năm trước”, Công Phượng nói. 

(Nguồn: Khám phá)
Chuyên đề: U21 Quốc tế 2016
Bình luận
vtcnews.vn