U21 HAGL cẩn thận, U21 Myanmar không phải dạng vừa đâu

Thể thaoThứ Ba, 24/11/2015 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Nếu chỉ nhìn vào kết quả thua U19 Hàn Quốc 0-2, sẽ không đánh giá đúng thực lực của U21 Myanmar tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên cúp CLEAR M

(VTC News) - Nếu chỉ nhìn vào kết quả thua U19 Hàn Quốc 0-2, sẽ không đánh giá đúng thực lực của U21 Myanmar tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên cúp CLEAR MEN lần này. 

Sau khi theo dõi trận thua U19 Hàn Quốc 0-2 của U21 Myanmar, nói không ngoa thì nền bóng đá Myanmar đang có bước chạy đà để sẵn sàng vươn tới thành công tầm khu vực như Thái Lan hiện tại. 

Dàn cầu thủ trẻ của họ sang Việt Nam lần này không phải là lứa U21 mạnh nhất nhưng cả tập thể lại rất đồng đều, nắm vững những kĩ thuật cơ bản và có nền tảng thể lực cực tốt. Trên hết, một trong những điều quan trọng nhất với một đội bóng khi thi đấu là tuân thủ đấu pháp của HLV, cũng được U21 Myanmar thể hiện ở mức khá. 
Bóng đá Myanmar đang có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng (Ảnh: Hoàng Tùng)
 Bóng đá Myanmar đang có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng (Ảnh: Hoàng Tùng)
Với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, U21 Myanmar áp đặt lối chơi gây áp lực toàn sân trước U19 Hàn Quốc. Các vị trí tấn công của họ cũng luôn đảo vị trí cho nhau để đối thủ không thể "bắt bài". 

Ví dụ, bất cứ cầu thủ nào trong bộ ba tấn công Mg Mg Lwin (số 9), Than Piang (số 10) và Shine Thu Ya (số 11), đều có thể đá trung phong, tiền đạo thứ hai hoặc di chuyển ra đá cánh. Điều này cũng lặp lại ở hàng tiền vệ với bộ ba Myo Ko Tun (7), Yan Naing Oo (8) và Nan Wai Min (14). 

Ngoại trừ Ko Tun và Naing Oo dường như được mặc định ở vòng tròn trung tâm với nhiệm vụ giảm tối đa áp lực cho hàng thủ, Wain Min (14) chơi hoàn toàn tự do và là một vị trí thường xuyên có mặt ở những điểm nóng trên sân, cả tấn công lẫn phòng ngự. 
Shine Thu Ya (số 11) là một trong những vị trí tấn công chủ lực của U21 Myanmar (Ảnh: Hoàng Tùng)
 Shine Thu Ya (số 11) là một trong những vị trí tấn công chủ lực của U21 Myanmar (Ảnh: Hoàng Tùng)
Wain Min (áo trắng, số 14) của U21 Myanmar luôn xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân (Ảnh: Hoàng Tùng)
 Wain Min (áo trắng, số 14) của U21 Myanmar luôn xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân (Ảnh: Hoàng Tùng)
Những điều trên về đấu pháp của U21 Myanmar đã được HLV Eric William thừa nhận riêng với VTC News. Vị HLV 60 tuổi này còn cười "bí hiểm" và hồi đáp rằng: "Hẹn gặp lại cậu sau trận U21 Myanmar - U21 HAGL. Tuy nhiên cậu nên nhớ, đây là giải đấu trẻ và tôi không đặt nặng vấn đề thành tích đâu". 

Nếu dày dặn kinh nghiệm hơn cũng như thủ môn của U19 Hàn Quốc không phản xạ xuất thần, U21 Myanmar đã không để thua 2 bàn đáng tiếc mà còn có ít nhất 3 bàn thắng trong trận đấu này. 

"U21 Myanmar đã chơi tốt và tạo ra được một thế trận cân bằng trước U19 Hàn Quốc. Thật đáng tiếc khi chúng tôi để thua vì những sai sót không đáng có ở hàng phòng ngự. Đương nhiên khi có bàn thắng thì U19 Hàn Quốc cũng đã chơi chặt chẽ hơn và chúng tôi rất khó để chọc thủng lưới họ", HLV Eric William chia sẻ. 
HLV Eric Williams (áo xanh, bên trái) (Ảnh: Quang Minh)
 HLV Eric Williams (áo xanh, bên trái) (Ảnh: Quang Minh)
Bất ngờ hơn nữa với U21 Myanmar tham dự giải U21 Quốc tế báo Thanh niên cúp CLEAR MEN lần này, trước giải đấu, có thông tin rằng, U21 Myanmar sẽ mang sang Việt Nam một nửa đội hình từng dự World Cup U20 2015. 

Nhưng khi được hỏi về thông tin trên, HLV Eric William của U21 Myanmar tỏ ra bất ngờ và thẳng thắn trả lời rằng: "Tôi không biết gì về những thông tin trên. Đội hình của tôi sang Việt Nam chỉ có đúng 2 cầu thủ là Htike Aung (số 3) và Shine Thu Ya (11) từng dự World Cup U20. Song cả hai đều chỉ đá dự bị". 

Vị HLV người Australia này cũng cho biết thêm, U21 Myanmar sang Việt Nam lần này là tập thể được tập trung từ ngày 29/10 và U21 Quốc tế báo Thanh niên cúp CLEAR MEN là giải đấu chính thức đầu tiên của họ. Trước đó, cả đội chỉ tập luyện và thi đấu một số trận giao hữu trong nước. 
U19 Hàn Quốc đã phải rất vất vả mới hạ gục được U21 Myanmar (Ảnh: Hoàng Tùng)
U19 Hàn Quốc đã phải rất vất vả mới hạ gục được U21 Myanmar (Ảnh: Hoàng Tùng) 
U21 Myanmar sẽ cạnh tranh với U21 HAGL tấm vé thứ 2 của bảng B vào bán kết, lúc 18h chiều nay 24/11, trên sân Thống Nhất, TP.HCM. 

VTC News tiếp sóng và tường thuật trực tiếp U21 HAGL vs U21 Myanmar.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn