U21 Gia Lai hòa U21 TP.HCM: Cầu thủ non nớt, đuối thể lực

Thể thaoThứ Năm, 22/10/2015 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Cả hai HLV trưởng của U21 Gia Lai và U21 TP.HCM đều khá tiếc nuối khi các học trò bị tâm lý, không thể ghi được nhiều bàn thắng.

(VTC News) - Cả hai HLV trưởng của U21 Gia Lai và U21 TP.HCM đều khá tiếc nuối khi các học trò bị tâm lý, không thể ghi được nhiều bàn thắng. 

Trận khai mạc VCK U21 báo Thanh Niên - Cúp CLEAR MEN giữa U21 TP.HCM - U21 Gia Lai đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. 
Phát biểu sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương hài lòng với màn trình diễn của các học trò về mặt chuyên môn. Ông nói: "Trận đấu tuy kết thúc với tỉ số 1-1 nhưng đây là một trận đấu cống hiến. Thế trận mở, hào hứng và cả hai đội đều đã tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn".
"Tôi hài lòng với khả năng chuyên môn mà các học trò U21 TP.HCM thể hiện. Đội chúng tôi chỉ mới tập trung chuẩn bị trước giải 6 tuần vì phải đợi giải Hạng Nhất và Nhì kết thúc. Trong đội có 4 cầu thủ Tây Ninh dù tập trung chỉ khoảng 1 tháng nhưng cũng đã hòa nhập tốt", HLV Phùng Thanh Phương kết thúc. 
HLV Phùng Thanh Phương của U21 TP.HCM (Ảnh: Hoàng Tùng)
HLV Phùng Thanh Phương của U21 TP.HCM (Ảnh: Hoàng Tùng) 
Về phần U21 HAGL, HLV Trịnh Duy Quang tỏ vẻ tiếc nuối khi các học trò của ông bị tâm lý và không thể hiện được hết những gì tốt nhất. 
Vị HLV 39 tuổi phát biểu sau trận: "Bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ bị tâm lý khi đá trận khai mạc. Hôm nay U21 Gia Lai thi đấu chưa được tốt lắm, cần phải cải thiện khâu phòng ngự. Lý do thì tôi nghĩ các em bị tâm lý khi phải đá trận khai mạc". 
HLV Trịnh Duy Quang của U21 HAGL (Ảnh: Hoàng Tùng)
 HLV Trịnh Duy Quang của U21 HAGL (Ảnh: Hoàng Tùng)

Đồng tình với người đồng nghiệp bên phía U21 Gia Lai, HLV Phùng Thanh Phương của U21 TP.HCM cũng nhấn mạnh: "Trong đội của tôi chỉ có 5 cầu thủ từng đá giải U21. Cho nên sẽ không tránh khỏi việc bị tâm lý dẫn tới thi đấu đôi chỗ còn non nớt và bị đuối thể lực về cuối trận". 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn