U19 Việt Nam 'thay máu': Không ai là công thần

Thể thaoThứ Tư, 14/05/2014 07:05:00 +07:00

(VTC News)–Nếu trước đây “báu vật” của bầu Đức luôn chiến 2/3 thành phần U19 Việt Nam thì trước giờ sang Nhật Bản tập huấn, số lượng chỉ còn một nửa.

(VTC News) – Nếu trước đây “báu vật” của bầu Đức luôn chiến 2/3 số lượng trong thành phần U19 Việt Nam thì trước giờ lên đường sang Nhật Bản tập huấn, số lượng này chỉ còn một nửa.

HAGL vẫn chiếm đa số


Chính xác, trong thành phần U19 Việt Nam được chốt đi tập huấn tại Nhật Bản có 13 cầu thủ của HAGL-Arsenal JMG gồm: Thủ thành Lê Văn Trường; Hậu vệ Trần Hữu Đông Triều, Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Anh Tài; Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Phan Thanh Hậu, Hoàng Thanh Tùng, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Công Phượng; Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Trong số này, Lương Hoàng Nam là cái tên mới nhất được bổ sung. Cầu thủ sinh năm 1997 tại Đắk Lắk thuộc khóa 2 của Học viện HAGL-Arsenal JMG và chơi ở vị trí tiền vệ.
Lương Hoàng Nam là cái tên mới nhất của HAGL-Arsenal JMG ra nhập U19 Việt Nam (Ảnh: Minh Trần)

3 cái tên thuộc biên chế Học viện HAGL-Arsenal JMG đã bị loại là trung vệ Ksor Úc, Nguyễn Văn Qúy và tiền đạo Lê Hoàng Thống. Trong đó Ksor Úc bị loại vì không thể hiện được năng lực (vụng về và thường xuyên mắc lỗi) còn Văn Quý và Hoàng Thống bị gạch tên vì đang gặp chấn thương khá nặng.

So với danh sách các cầu thủ U19 Việt Nam đi tập huấn châu Âu 3 tháng trước (22 cầu thủ) thì số lượng cầu thủ đi tập huấn tại Nhật Bản tới đây tăng lên 4 cầu thủ (26 cầu thủ). Và 3 cầu thủ của HAGL-Arsenal JMG bị loại lần này không có gì gây bất ngờ.

Bất ngờ với Đức Huy

Điều bất ngờ có lẽ nằm ở 3 cái tên bị loại khác là trung vệ Văn Thiết (Viettel), tiền vệ cánh Đức Huy (Hà Nội) và tiền vệ Duy Mạnh (Hà Nội).

Văn Thiết từng đá cặp rất ăn ý với Đông Triều ở giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á 2013. Tuy nhiên, ở đợt tập huấn tại Anh, Bỉ, Pháp vừa qua, cầu thủ quê gốc Thanh Hóa không thể hiện được phong độ như trước.
 Đức Huy (15) là cầu thủ bị loại rất đang tiếc (Ảnh: Minh Trần)

Còn Đức Huy là một tiền vệ cánh trái năng nổ đã từng chơi rất hay trong màu áo U19 Việt Nam. Chính anh là người đã có bàn thắng bằng đầu quân bình tỷ số 1-1 cho U19 Việt Nam trong trận U19 Việt Nam thắng U19 Indoensia 2-1 ở vòng bảng giải Đông Nam Á. Gần đây nhất, Đức Huy có pha lập công vào lưới U19 Tottenham nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Việt Nam tại giải U19 Quốc tế. Thế nên việc Đức Huy bị loại sau chuyến tập huấn châu Âu khiến nhiều người bất ngờ.

Tương tự đó người đồng đội của Đức Huy ở CLB Hà Nội là Duy Mạnh dù ít cơ hội được đá chính nhưng ở chuyến tập huấn châu Âu, Duy Mạnh đã có thời điểm chơi rất hay. Đó là ở trận đấu gặp U19 Wimbledon, tiền vệ này đã đá phạt đẳng cấp giúp U19 Việt Nam có bàn thắng quân bình tỷ số 2-2.

Tân binh nổi bật

Loại Văn Thiết, Ksor Úc hay Văn Quý thầy Giôm đã có sự bộ sung cần thiết, thú vị của Bùi Tiến Dũng, một trung vệ gây ấn tượng với ông trong trận đấu tập với đội 1 HAGL gần đây.

Trung vệ xuất sắc của Viettel ở giải U19 quốc gia vừa qua là một cầu thủ có tốc độ, sức bật trong các pha không chiến và không ngại va chạm được xem là sự hỗ trợ cần thiết cho Trần Hữu Đông Triều. Nếu tiếp tục thể hiện được phong độ cao ở chuyến tập huấn Nhật Bản, Văn Thiết sẽ không có cơ hội trở lại ĐT sau ngày 30/6.
Bùi Tiến Dũng là cái tên thay cho Văn Thiết (Ảnh: Minh Trần)

Một cái tên khác khiến ông thầy người Pháp có thể gạt đi cả Đức Huy đi để điền tên anh vào danh sách tập huấn Nhật Bản, hẳn phải gây ấn tượng mạnh. Đó là tiền vệ cánh trái Quang Hải của đương kim vô địch Hà Nội T&T. 
Cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 quốc gia đã chứng minh cho thầy Giôm thấy năng lực của mình bằng những đường chuyền tốt từ biên trái, tạo điều kiện cho cặp tiền đạo Văn Long-Công Phương uy hiếp khung thành đối phương trong trận giao hữu với đội 1 HAGL.
Quang Hải đã cho thấy vì sao anh xuất sắc nhất giải U19 Quốc gia (Ảnh: Minh Trần)

Ở cánh đối diện, Phan Văn Đức cũng rất ấn tượng dù thể hình hơi mảnh. Chỉ trong vòng 20 phút đầu hiệp một tiền vệ của SLNA đã 5 lần vượt qua Quý Sửu và tung ra những đường chuyện gây khó cho hàng phòng ngự HAGL. Đức là sự hỗ trợ cần thiết nếu lựa chọn số 1 cho vị trí này là Hoàng Danh Tùng gặp vấn đề.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn