U19 Việt Nam sẽ có HLV thể lực 'xịn'

Thể thaoChủ Nhật, 28/09/2014 08:29:00 +07:00

Tháng 10 này, các cầu thủ khóa 1 của Học viện Arsenal-HAGL JMG sẽ tốt nghiệp và giờ là lúc họ cần một chuyên gia thể lực để kèm riêng.

Tháng 10 này, các cầu thủ khóa 1 của Học viện Arsenal-HAGL JMG sẽ tốt nghiệp và giờ là lúc họ cần một chuyên gia thể lực để kèm riêng. Bầu Đức tiết lộ về những gì ông sắp dành cho lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Vừa kết thúc chuyến công tác tại Lào, ông bầu của Học viện Arsenal-HAGL JMG Đoàn Nguyên Đức đã dành nhiều chia sẻ về tình hình chuẩn bị của đội U19 Việt Nam cho vòng chung kết (VCK) U19 châu Á sắp tới cũng như những kế hoạch mà ông dành cho học viện của mình.

Nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ nên khi nhận lời làm trưởng đoàn đội U19 Việt Nam, bầu Đức muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho các cầu thủ trẻ để họ yên tâm thi đấu.
U19 Việt Nam chuẩn bị vào cuộc đấu lớn (Ảnh: Quang Minh)
 U19 Việt Nam chuẩn bị vào cuộc đấu lớn (Ảnh: Quang Minh)
Ông nói: “Chúng ta rơi vào bảng đấu mà tôi cam đoan là bất cứ đội bóng nào ở Đông Nam Á và thậm chí là châu Á đều phải ngao ngán. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều từng vô địch châu Á nên cứ xác định là chúng ta sẽ đá hết mình, còn thắng thua không nói trước được. Dù vậy, có tôi thì các cầu thủ trẻ cứ yên tâm tập trung vào chuyên môn, mọi vấn đề khác về ăn ở không cần phải lo lắng.

Ngay cả việc di chuyển khá xa giữa Yangon và Nay Pyi Taw (400 km), nhân viên của tôi cũng đã giải quyết xong phần máy bay. Ngay buổi tối sau trận đấu với U19 Nhật Bản ở lượt trận thứ hai, toàn đội sẽ bay về Yangon để có thêm thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu với U19 Trung Quốc”.


Điều mà người hâm mộ lo lắng nhất là yếu tố thể hình, thể lực của U19 Việt Nam, một hạn chế rất lớn nếu so với 3 đối thủ chung bảng.

Tuy nhiên, bầu Đức khá lạc quan: “Các cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn cơ thể tích lũy năng lượng rất mạnh mẽ nên tôi không quá lo lắng. Ở các giải trẻ, chiến thắng được quyết định bởi rất nhiều yếu tố chứ không chỉ phụ thuộc vào thể lực. Chỉ khi lên tới cấp độ đội tuyển quốc gia mới có nhiều sự khác biệt mà đó là chuyện của tương lai”.

Công Phượng sẽ còn tiến xa (Ảnh: Quang Minh)
 Công Phượng sẽ còn tiến xa (Ảnh: Quang Minh)
Theo bầu Đức, chỉ cần phát huy được hết những gì đã học, U19 sẽ tạo tiếng vang trên đất Myanmar. “Hãy xem các cầu thủ U19 hai lần đánh bại đội Úc, nếu không thực sự giỏi và tự tin thì liệu thầy trò  HLV Graechen có làm được?” - ông bầu cá tính của bóng đá Việt Nam nói.

Tất nhiên, bản thân ông cũng nhìn ra được những khiếm khuyết của đội bóng do HLV Graechen dẫn dắt và đã có những kế hoạch để thay đổi điều đó ngay sau VCK U19 châu Á.

“HLV Graechen đã giới thiệu cho tôi một chuyên gia thể lực người Pháp, có bản lý lịch công việc rất tốt và chắc chắn tôi sẽ mời người này về để hợp tác với nhà tài trợ dinh dưỡng NutiFood nhằm đưa ra một chương trình nâng cao thể lực và dinh dưỡng cho toàn học viện chứ không riêng gì lứa U19 hiện nay” - bầu Đức cho biết.


Còn nhớ sau trận chung kết Giải U19 Đông Nam Á - Cúp NutiFood 2014 thua Nhật Bản 0-1 tại Hà Nội vào đầu tháng 9, một thành viên U19 Việt Nam đã hỏi HLV thể lực của Nhật về bí quyết giúp cầu thủ thi đấu sung mãn thì vị này cho biết: “Trong buổi cơm trưa trước trận đấu, chúng tôi hạn chế ăn thịt mà chỉ dùng các món nhiều tinh bột, chủ yếu là cơm. Nhờ vậy mà thức ăn tiêu hóa hết, cơ thể không bị sức ì nên thi đấu sung mãn hơn”.

Đó cũng là lý do bầu Đức tin rằng với việc mời một chuyên gia thể lực, kết hợp với những chuyên gia dinh dưỡng, mới là hướng đi đúng để thực sự cải thiện được nhược điểm cố hữu của bóng đá Việt Nam.

U19 Nhật 1-0 U19 Việt Nam

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn