U19 Việt Nam: Hãy phòng thủ trước khi đá đẹp

Thể thaoThứ Sáu, 10/01/2014 09:12:00 +07:00

(VTC News) - Ở cả 2 trận đầu tiên ở giải U19 quốc tế, U19 Việt Nam đều chọn lối đá tấn công ngay từ đầu, nhưng đổi lại chúng ta đều thất bại

(VTC News) - Ở cả 2 trận đầu tiên ở giải U19 quốc tế, U19 Việt Nam đều chọn lối đá tấn công ngay từ đầu, nhưng đổi lại chúng ta đều thất bại.


Thậm chí trong trận đấu với U19 Nhật Bản, nếu đội bạn tận dụng cơ hội tốt hơn và không bị thổi việt vị ở 2 bàn thắng đầu hiệp 2, tỷ số rất có thể đã đậm hơn con số 7 bàn. Mặc dù vậy, như một số chuyên gia nhận định "thua 0-6 hay 0-12 cũng chẳng khác gì nhau", nên vấn đề ở trận đấu cuối với U19 Tottenham, trước mắt là tránh lặp lại những tỷ số đậm tương tự.

U19 Việt Nam phải chơi chắc chắn trước khi nghĩ tới việc ghi bàn 

Có một điều nghịch lý là nếu nhập cuộc với tâm thế là tránh thua như vậy, U19 Việt Nam sẽ không thể triển khai lối đá tấn công tổng lực, như đã từng thể hiện trước U19 AS Roma. Chúng ta sẽ buộc phải chơi chậm, đồng thời giữ vững cự ly ở các tuyến.

Đây chắc chắn là điều mà bầu Đức và người hâm mộ bóng đá nước nhà không hề muốn thấy. Bản thân Chủ tịch của HAGL đã căn dặn các học trò của HLV Guillaume Graechen rằng "chỉ cần đá đẹp ở giải này" là đủ, kết quả cuối cùng không quá quan trọng. Còn với những ai yêu bóng đá, họ yêu mến U19 Việt Nam cũng là vì lối chơi đẹp mắt và cống hiến như CLB Arsenal của các em.

Nhưng sẽ thật khó cho các em nếu tiếp tục phải "chiều" các "thượng đế" theo kiểu đó. Trận đấu với U19 Nhật Bản đã chứng minh rằng chúng ta sẽ không có cửa vào khung thành các đội khách mời khi mà tâm lý các cầu thủ bị căng cứng do những bàn thua liên tiếp. 

Trước đội bóng xứ hoa anh đào, đối thủ chỉ nhỉnh hơn chúng ta ở tốc độ, kỹ thuật, hàng thủ U19 Việt Nam đã liên tiếp phải nhận 4 bàn thua chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên. Trước U19 Tottenham, đội bóng, theo quan sát của phóng viên VTC News, có kỹ thuật chỉ ở mức vừa phải, nhưng lại có thể hình, thể lực đáng sợ, chắc chắn Công Phượng cùng các đồng đội sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều.

Điểm yếu về thể lực, như chính các chuyên gia trong nước và HLV của U19 Nhật Bản đã "bắt bệnh", chính là tử huyệt của U19 Việt Nam. Mỗi khi các đối thủ, kể cả U19 AS Roma lẫn U19 Nhật Bản tăng tốc, ngay lập tức hàng thủ dưới sự chỉ huy của Đông Triều rơi vào cảnh bấn loạn.

Bóng đá trẻ, nơi các cầu thủ luôn cần rất nhiều cảm hứng để chơi bóng, thì việc liên tiếp thủng lưới là một điều đại kỵ. Do đó, nếu muốn có 1 trận xem được trước U19 Tottenham, có thể HLV Guillaume Graechen phải nghĩ đến những phương án an toàn, thay vì lúc nào cũng chực lao lên phía trước như trong quá khứ.

Có như vậy, sân Thống Nhất mới tránh được cảnh khán giả bỏ về sớm tới gần... 20 phút trước khi trận đấu kết thúc như trận gặp U19 Nhật Bản.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn