U19 Việt Nam gặp khó ở VCK U19 châu Á: 'Phải thông cảm cho ban tổ chức giải'

Thể thaoThứ Hai, 22/10/2018 13:15:00 +07:00

Ông Lưu Quang Điện Biên - Trưởng đoàn U19 Việt Nam tham dự vòng chung kết U19 châu Á cho rằng ban tổ chức đã cố gắng hết sức dù điều kiện tập luyện của đội vẫn chưa tốt.

U19 Việt Nam đến Indonesia hơn 10 ngày, sinh hoạt và tập luyện ở 2 thành phố cũng như đã thi đấu trận ra quân. Trong khoảng thời gian trên, đội gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và tập luyện.

Vấn đề ăn uống

Vấn đề đầu tiên, theo Trưởng đoàn Điện Biên, là thực phẩm. Các món ăn ở Indonesia không hợp khẩu vị khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn.

Ông cho hay: "Ban đầu ít món. Không chỉ Việt Nam mà các đội ở bảng C đã có ý kiến với ban tổ chức và Liên đoàn bóng đá Indonesia. Bữa ăn những ngày tiếp theo tạm được, còn khẩu vị thì tôi yêu cầu đổi món để cầu thủ ngon miệng hơn. Nói chung, ăn chỉ ở mức trung bình khá".

u19 viet nam gap kho o vck u19 chau a phai thong cam cho ban to chuc

 Chất lượng sân tập không đảm bảo, nhiều chỗ chỉ có đất chứ không có cỏ khiến đội gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, ban huấn luyện phải tìm phương án khắc phục. Zing.vn thông tin đích thân HLV Hoàng Anh Tuấn phải nấu súp cho các cầu thủ ăn nhằm tăng cường dinh dưỡng.

 "Bất cứ quốc gia nào đều chuẩn bị theo phong cách riêng của nước đó, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải làm quen với tất cả món ăn của các nơi đội đặt chân thi đấu. Chúng tôi có những phương án tăng cường dinh dưỡng như mua thêm trái cây, tự chế biến súp trong phòng được khách sạn cấp riêng".

"Các món ăn của ban tổ chức đảm bảo được dinh dưỡng. Đến nay, sự ngon miệng đã quen dần. Các cầu thủ cũng đã đi thi đấu nhiều nước, quen với việc này. Chúng tôi và liên đoàn có dự phòng những phương án nếu chủ nhà không đáp ứng được đầy đủ, thì sẽ tự lực cánh sinh để cung cấp điều kiện tốt nhất cho các em", ông Biên cho hay.

Đến tập luyện

Điều kiện tập luyện không tốt cũng được Trưởng đoàn Điện Biên chỉ ra. U19 Việt Nam phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để di chuyển ra sân tập - nơi cách khách sạn của đội chỉ hơn 10 km. Các sân tập cũng không đảm bảo chất lượng, dễ gây chấn thương cho cầu thủ.

Trưởng đoàn Điện Biên đưa ra quan điểm: "Theo kinh nghiệm chúng tôi, chất lượng sân tập của cả Indonesia là không tốt chứ không riêng giải này. Sân của Indonesia luôn kém hơn một số nước ở Đông Nam Á. Số lượng sân đáp ứng cho 16 đội của 4 bảng thì theo tôi biết, họ đã huy động mọi sân. Không riêng Việt Nam, các đội Australia, Hàn Quốc, Jordan cũng chịu tình cảnh tương tự".

"Chúng ta cả đi cả về mất hơn 2 tiếng trên xe, mà thời gian đó thì giải quyết được rất nhiều vấn đề khác. Nếu chúng ta di chuyển xa, đến được sân tốt thì cũng có sự hứng khởi nhưng sân không tốt thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh, có những bài tập bổ trợ để giảm sự mệt mỏi trong di chuyển. Sức khỏe trong thi đấu rất quan trọng. Chúng tôi cũng khuyến khích các em tranh thủ ngủ trong thời gian di chuyển", ông nói.

u19 viet nam gap kho o vck u19 chau a phai thong cam cho ban to chuc

 Ban tổ chức luôn cố gắng để phục vụ các đội bóng tham dự giải, trong đó có U19 Việt Nam. 

Cũng như vấn đề ăn uống, ban huấn luyện luôn phải tính toán các phương án khắc phục. Theo Trưởng đoàn Điện Biên, toàn đội luôn phải thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Ông cho hay: "HLV Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện đành phải có sự điều chỉnh, sắp xếp các bài tập để đảm bảo vừa tập được các bài tối thiểu trong giáo án, cũng đảm bảo các em tránh được các chấn thương. Chúng ta phải luôn sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh".

"Thuận lợi chúng ta được hưởng, còn khó khăn phải khắc phục. Ban huấn luyện có những phương án bổ trợ để đảm bảo chiến thuật, tinh thần. Tập luyện tại chỗ cũng là một phương án", Trưởng đoàn Điện Biên chia sẻ.

Phải thông cảm cho ban tổ chức

Thực tế, không chỉ U19 Việt Nam mà nhiều đội bóng cũng kêu ca về công tác tổ chức của nước chủ nhà Indonesia. Trong buổi chia sẻ mới đây, HLV U19 Australia - ông Ante Milicic dùng từ "thất vọng" để nói về điều kiện tập luyện mà tại đây.

Với Trưởng đoàn Điện Biên - người nhiều kinh nghiệm dẫn các đội bóng thi đấu tại Đông Nam Á, ông lại có quan điểm khác.

Theo ông, ban tổ chức rất cố gắng: "Mỗi giải đấu, nước chủ nhà đều mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các đội bóng. Đó là vấn đề về uy tín của liên đoàn bóng đá nước sở tại và hình ảnh quốc gia. Nhìn chung, Indonesia đã cố gắng. Như sân tập, các bạn biết Indonesia năm nay đăng cai nhiều giải như U16, châu Á, U19 châu Á, ASIAD, Paragame".

"Nhiều nước muốn tổ chức các giải trẻ nhưng không làm được. Indonesia phải đảm bảo được các điều kiện, thì AFC mới trao quyền tổ chức giải cho họ. Trước khi tổ chức, AFC luôn có sự đánh giá. Theo tôi, chúng ta nên thông cảm, nhất là trong hoàn cảnh bóng đá và kinh tế các nước Đông Nam Á còn nhiều hạn chế", ông kết luận.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn