U19 Việt Nam đụng Messi Hàn Quốc

Thể thaoThứ Sáu, 03/10/2014 07:36:00 +07:00

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã công bố đội hình 23 cầu thủ đội U19 chuẩn bị cho giải châu Á sắp tới.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã công bố đội hình 23 cầu thủ đội U19 chuẩn bị cho giải châu Á sắp tới.

Đội hình U19 Hàn Quốc lần này gồm có 4 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, nổi bật nhất là Paik Seung-ho (Barcelona), cầu thủ được mệnh danh là Messi của Hàn Quốc. Số còn lại hầu hết đều đang chơi cho các đội bóng các trường đại học như Dongeui, Incheon, Hongin, Kwangdong, Dongguk, Konkuk, Hanyang... Họ chỉ có 1 cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng hàng đầu của giải VĐQG Hàn Quốc là Pohang Steelers.
U19 Hàn Quốc là đương kim vô địch giải U19 châu Á. Họ cũng là đội bóng giàu thành tích nhất tại giải đấu này với 12 lần vô địch.
Đội hình đội bóng xứ kim chi có đến 13/23 cầu thủ là sinh viên nhưng U19 Việt Nam không thể xem thường sức mạnh đối thủ. Tại Hàn Quốc, bên cạnh Liên đoàn bóng đá quốc gia, họ còn có Liên đoàn bóng đá các trường đại học Hàn Quốc (Korea University Football Confederation) được ra đời từ năm 1989 với ưu tiên phát triển bóng đá học đường.

Với cách làm quy củ như vậy, bóng đá học đường Hàn Quốc đã đóng góp rất nhiều cầu thủ xuất sắc cho ĐT Hàn Quốc về sau, điển hình như Park Ji Sung.
U19 Hàn Quốc
Paik Seung-ho trong màu áo đội trẻ Barca. 
HLV Kim Sang-ho không gọi hết những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nhưng ông vẫn tự tin về sức mạnh của U19 Hàn Quốc. Ông cho rằng đội đang sở hữu một bộ tứ "siêu đẳng" với những cầu thủ tấn công danh tiếng gồm Paik Seung-ho (Barcelona, Tây Ban Nha), Kim Young-kyu (Almeria, Tây Ban Nha), Kim Shin (Lyon, Pháp) và Kim Keon-hee (đại học Hàn Quốc).
Kim Young-kyu được đánh giá rất cao về tốc độ và chơi rất ăn ý với Paik Seung-ho.
Tài năng của Paik Seung-ho là điều không cần phải chứng minh, nhưng những cầu thủ còn lại thậm chí còn được "xếp hạng" cao hơn. Tiền đạo Kim Young-kyu được đánh giá cao về tốc độ, trong khi Kim Shin cũng thi đấu rất xuất sắc trong màu áo U19 Lyon. Cầu thủ này vốn thuộc biên chế của Jeonbuk Hyndai, từng thi đấu tại AFC Champions đầu năm nay trước khi được cho Lyon mượn trong 2 năm.

Người còn lại trong bộ tứ này là Kim Keon-hee tuy không quá khéo léo nhưng có thể hình đáng gờm cho bất cứ hàng thủ nào (cao 1,86 m, nặng 80 kg). Cầu thủ này chơi bóng bổng cực tốt và luôn là điểm đến của đồng đội trong những đường phối hợp không chiến.
Tài năng trẻ Kim Shin đã chơi rất xuất sắc tại giải adidas challenge mới đây. 
Một ưu điểm khác của U19 Hàn Quốc là họ có thể hình cực tốt. Không có cầu thủ nào của họ có chiều cao dưới 1,62 m. Người cao nhất là thủ môn Song Young-min (cao 1,92 m). Những cầu thủ tấn công xuất sắc của họ đều cao trên 1,72 m. U19 Hàn Quốc chính là đối thủ đầu tiên mà U19 Việt Nam phải gặp tại giải châu Á vào ngày 9/10 tới. Với thực lực của đội bóng trẻ xứ Kim chi, U19 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Zing.vn
Bình luận
vtcnews.vn