U19 Việt Nam đá trận hay nhất trên đất Anh

Thể thaoThứ Sáu, 21/03/2014 12:24:00 +07:00

Một thành viên ban huấn luyện U19 Việt Nam cho rằng đây là trận đấu hay nhất của đội trong thời gian ở Anh.


Mặc dù đội nhà đã có cú lội ngược dòng thành công giành chiến thắng 4-2 trước U19 Việt Nam nhưng HLV Karl Hooper của U19 Birmingham City đánh giá đối thủ khá cao.

"U19 Việt Nam là đội bóng chơi kỹ thuật và kiểm soát bóng rất tốt. Các cầu thủ của họ đã tập luyện và thi đấu với nhau một thời gian dài. Lối chơi của U19 Việt Nam được tổ chức tốt nhưng chúng tôi đã phá vỡ được trong hiệp 2. Đây là một cơ hội cọ xát tốt của chúng tôi.

Chúng tôi đã xếp một đội hình trẻ để phù hợp với đối thủ và tôi muốn xem các cầu thủ chơi như thế nào với một đội tuyển quốc gia ở lứa tuổi tương tự. U19 Việt Nam có lợi thế về gió trong hiệp 1 và không bị ảnh hưởng vì thi đấu trên sân chúng tôi.

U19 Việt Nam
U19 Việt Nam thua trận thứ 2 trên đất Anh

Trong thời gian đầu hiệp 1 các cầu thủ của tôi đã quá tôn trọng đối thủ, dành cho họ nhiều không gian chơi bóng, kết quả là U19 Việt Nam đã ghi được 2 bàn.

Tuy nhiên, sau đó tôi đã chỉ đạo đội trưởng Lee Clark phải gây sức ép lớn hơn nữa lên phần sân đối phương và các cầu thủ đã làm được điều đó. Thế trận đã chuyển biến tốt trong hiệp 2, các cầu thủ đã cho thấy nhiều năng lượng và sự hưng phấn và đã tận dụng được cơ hội", HLV Karl Hooper phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, trợ lý ngôn ngữ đội tuyển U19 Việt Nam Nguyễn Hữu Trí chia sẻ trên trang cá nhân: "Trận đấu hay nhất kể từ ngày lên đội tuyển đến giờ, cảm xúc, tính chiến đấu, cơ hội, quyết tâm, tất cả đều có đủ.

Đối thủ mạnh, 4 người đá đội một Birmingham vừa rồi còn đá Ngoại hạng, hai tuyển thủ U20 Anh và một U20 Scotland , thời tiết hoàn toàn không tốt, trận vừa rồi không có một chút quyết tâm, trận này thì thừa quyết tâm.

Giá mà có lại video trận đấu nguyên trận thì đã quá, hiệp một thắng 2 - 1 nhưng hiệp hai thua ngược 4 - 2 mới là hiệp đấu hay nhất. Đây mới chính là lối chơi mà khán giả nhà mong muốn nhìn thấy, hệt như khi đấu với Roma, đan bóng đẹp nhưng không còn ngây thơ loanh quanh ở giữa sân mà cơ hội tạo lên là những đường bóng thật đẹp, rất nhiều và rất nhiều.

Dường như mọi chuyện đang đi đúng hướng. Cảm ơn HA.GL, nhờ chuyến đi, nhờ những thất bại mà những bài học rút được là cực kì quý giá.

Có một niềm vui và một niềm tin không hề nhỏ vào tương lai.”

U19 Việt Nam sẽ tiến bộ nhiều sau đợt tập huấn này

Ông Trí cũng cho biết: "Sau trận thua Tottenham, các cầu thủ rất buồn và thất vọng, buồn rất nhiều, thất vọng rất nhiều. Huấn luyện viên Guillaume muốn siết chặt lại tinh thần và sức chiến đấu của từng cầu thủ, khơi gợi lên trong họ sự hết mình và mạnh mẽ. Ông muốn mỗi cầu thủ sẽ chơi hết mình vì đội bóng”.

Trợ lý Nguyễn Thành Lợi phân tích: “Tỷ số 4-2 không phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Theo tôi, hôm nay hai đội hòa là hợp lý hơn. Khi tỷ số là 2-2, chúng ta có rất nhiều cơ hội để cụ thể hóa bàn thắng nhưng không ghi được bàn. Trận đấu hôm nay là trận mà đội mình thi đấu tốt nhất trong những trận vừa qua.”



Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn