U19 Việt Nam- HAGL: Sát hạch chọn nhân tài

Thể thaoThứ Sáu, 09/05/2014 11:47:00 +07:00

ĐT U19 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội 1 HA.GL. Đây là màn sát hạch để ban huấn luyện chọn ra những cầu thủ thích hợp bổ sung cho đội tuyển.


9h30 ngày mai (10/5), ĐT U19 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội 1 HAGL. Đây là màn sát hạch để ban huấn luyện chọn ra những cầu thủ thích hợp bổ sung cho đội tuyển.

Sau chuyến tập huấn từ châu Âu trở về, BHL đã xác định sẽ bổ sung các trung vệ cho ĐT U19 Việt Nam. Bởi vậy, ngoài 4 trung vệ đã có sẵn là Đông Triều, Ksor Úc, Văn Quý (HA.GL – Arsenal JMG) và Văn Thiết (Viettel), với sự đề xuất của Ban Tuyển chọn VFF, HLV Guillaume Graechen đã gọi thêm 5 trung vệ chơi nổi bật tại VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2014 là Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Anh Thi (Tây Ninh) và Trần Đình Khương (Khánh Hòa) lên Trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) thử việc.

U19 Việt Nam sẽ có những bổ sung cần thiết

Theo thông tin từ BHL, rất có thể U19 Việt Nam sẽ bổ sung 1-2 trung vệ trong danh sách đề xuất, chính vì thế muốn lọt vào danh sách tuyển chọn cuối cùng, các cầu thủ cần phải cạnh tranh rất quyết liệt. Được biết, vì vừa thực hiện ca phẫu thuật ở đầu gối nên trung vệ Văn Quý (HA.GL - Arsenal JMG) có thể sẽ phải nói lời chia tay đội tuyển. Cũng vì chấn thương, Ksor Úc đang bị đặt ở chế độ chờ.

Hiện các trung vệ Hoàng Văn Khánh, Lục Xuân Hưng và Bùi Tiến Dũng đang là 3 cái tên được chú ý nhất. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn rộng mở với những người còn lại, bởi trận đấu với HA.GL vào sáng mai (10/5) chính là kỳ thi “sát hạch” cuối cùng để biết ai đậu và ai rớt.

SO BÓ ĐŨA CHỌN CỘT CỜ

Trợ lý Dương Minh Ninh của ĐT U19 Việt Nam cho biết: “Xét mặt bằng chung, trong số 17 cầu thủ được gọi lên không có cái tên nào quá nổi bật, nếu không muốn nói, chất lượng thua xa so với những cầu thủ cũ. Tuy nhiên, U19 Việt Nam buộc phải “so bó đũa chọn cột cờ” để tìm ra những cái tên bổ sung vào những vị trí còn khuyết. Chính vì thế, trận đấu với HA.GL có ý nghĩa quyết định, xem ai sẽ là người được tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản sắp tới…”.

U19 VN yếu ở mọi tuyến
U19 VN yếu ở mọi tuyến

Như đã đề cập, ngoài vị trí trung vệ, BHL U19 Việt Nam đang rất quan tâm tới vị trí tiền vệ cánh trái, tiền đạo cũng như thủ môn. Trong số này, có những cái tên đang được đánh dấu đỏ là Nguyễn Quang Hải (HN.T&T) ở vị trí tiền vệ trái. Tuy nhiên, Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U19 QG - Cúp Tôn Hoa Sen 2014 cần phải chứng minh được khả năng của mình, vì cũng ở vị trí này, những đồng nghiệp khác như Duy Anh (Khánh Hòa), hay Văn Đức (SLNA)… cũng đang chơi rất lên chân.

Trong khi đó, ở trên hàng công, có 5 gương mặt được đề cử, nhưng Hồ Tuấn Tài (SLNA) và Lưu Công Sơn (Viettel) đang được chú ý hơn cả, nhờ khả năng chơi bóng bổng khá tốt. Tuy nhiên, cũng như các cầu thủ ở các tuyến khác, có được chọn hay không còn phụ thuộc vào màn trình diễn trước các anh lớn ở đội 1 HA.GL.

Và cuối cùng là vị trí thủ môn, dù đã có Lê Văn Trường và Phí Văn Long nhưng HLV Guillaume Graechen đang xem xét để bổ sung 1 thủ môn nữa. Người được đưa vào tầm ngắm là thủ môn Quang Tuấn (HN.T&T), song BHL cũng xác nhận, nếu chọn được cầu thủ ưng ý thì vị trí thủ môn sẽ nằm ngoài kế hoạch.

 
Tích cực “luyện công”

Trước trận giao hữu với HA.GL vào lúc 9h30 sáng 10/5 (dự kiến trên sân Hàm Rồng), các cầu thủ U19 Việt Nam rất tích cực tập luyện. Đặc biệt, nếu tập vào buổi chiều, đội tuyển sẽ bắt đầu vào lúc 14h. Trong các buổi tập, HLV Guillaume Graechen thường chia đôi đội hình thi đấu đối kháng và tập những tình huống phòng ngự và phản công.

Lê Hoàng Thống bị đứt dây chằng


Một tin không vui với ĐT U19 Việt Nam là sau cú va chạm với người đồng đội Vũ Văn Thanh, Lê Hoàng Thống đã bị đứt dây chằng chéo và buộc phải phẫu thuật. Tiền vệ này sinh năm 1995 tại Đắk Nông và là cầu thủ trưởng thành từ lớp Năng khiếu HA.GL, được gọi bổ sung vào đội trước khi U19 Việt Nam lên đường tham dự chuyến tập huấn dài ngày tại châu Âu hồi tháng 3 và tháng 4/2014.

Theo Bóng đá
Bình luận
vtcnews.vn