U19 Thái Lan tuyển quân cực dị vẫn dư sức đè bẹp U19 Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 06/09/2015 06:00:00 +07:00

Không tập trung dài ngày như U19 Việt Nam, U19 Thái Lan tuyển quân theo một cách khác, dị thường hơn nhưng lại không kém phần hiệu quả

Không tập trung dài ngày như U19 Việt Nam, U19 Thái Lan tuyển quân theo một cách khác, dị thường hơn nhưng lại không kém phần hiệu quả.

Sau trận thua đậm 0-6 của U19 Việt Nam trước U19 Thái Lan trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế có chia sẻ trên trang facebook cá nhân: “Trong thời gian qua, chúng ta cứ cố khen đội U19 Việt Nam mà dường như không muốn tìm hiểu về đối thủ U19 Thái Lan.
U19 Thái Lan lên ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2015 không thể thuyết phục hơn
U19 Thái Lan lên ngôi vô địch giải U19 Đông Nam Á 2015 đầy thuyết phục
Ở cấp độ đội tuyển nào họ cũng chơi theo hình thái chiến thuật đã hoạch định và nhỉnh hơn ta. Vì Thái Lan có nền bóng đá vững mạnh với 18 đội chơi ở giải Ngoại hạng (Thai Premier League), 18 đội ở giải hạng Nhất, hơn 20 đội ở giải hạng Nhì...tới cả bóng đá học đường.
Rõ ràng, nguồn cầu thủ tài năng của họ nhiều hơn chúng ta, nên Việt Nam có thể thắng họ ở một vài trận đấu nhưng chúng ta sẽ thua người Thái nhiều trận hơn vì họ có nền bóng đá vững chắc hơn chúng ta nhiều. Bởi vậy, chúng ta không nên trách cứ cầu thủ, HLV U19 Việt Nam mà hãy kêu gọi sự ra tay thực sự của VFF để xây dựng mới nền bóng đá nước nhà”.
Đúng như lời chuyên gia Trịnh Minh Huế, bóng đá Thái Lan hiện không còn đối thủ ở khu vực Đông Nam Á vì họ có nền bóng đá phát triển vững mạnh từ hệ thống các giải chuyên nghiệp, bán chuyên cho đến cả bóng đá học đường.
Thông báo tuyển cầu thủ cho đội U19 Thái Lan được đăng tải trên facebook
Thông báo tuyển cầu thủ cho đội U19 Thái Lan được đăng tải trên facebook  
Cái cách mà họ tập trung đội tuyển U19 Thái Lan “vùi dập” U19 Việt Nam với tỉ số “không tưởng” ở trận chung kết U19 Đông Nam Á vừa qua cũng “dị” chưa từng có và không hề có chuyện “quân ông, quân tôi” ở trên tuyển như các đội tuyển Việt Nam.
Được biết, đội U19 Thái Lan có quá trình chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á không dài đến 3 tháng như nhiều chuyên gia bóng đá Việt Nam từng nhận định. Theo đó, HLV Anuruck Srikerd, từng dẫn dắt CLB Bangkok Glass giành chức vô địch Cúp Quốc gia Thái Lan 2014, nắm đội U19 Thái Lan chỉ từ hồi đầu tháng 7.
Khi thời gian diễn ra giải đã cận kề, HLV sinh năm 1975 này khó có thể đi từng sân bóng ở rất nhiều những giải đấu để “săn” tài năng trẻ cho U19 Thái Lan được. Vậy nên, ông Anuruck Srikerd cùng các đồng sự đã đi đến quyết định tổ chức thi tuyển vào đội U19 Thái Lan với một “chiến dịch” mang tên: “Thai Team U19 – Thai Future”.
Hàng ngàn thí sinh đến thi tuyển vào đội U19 Thái Lan hôm 18/7
Hàng ngàn thí sinh đến thi tuyển vào đội U19 Thái Lan hôm 18/7  
Ngày 11/7, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đăng tải thông tin: “Nhận thi tuyển cầu thủ vào danh sách 23 tuyển thủ U19 Thái Lan dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2015. Các cầu thủ đủ điều kiện đam mê bóng đá và sinh năm 1997 hoặc 1998 trên cả nước có thể đến thi tuyển tại sân Muang Thong Thani (CLB Muang Thong United) vào ngày 18 - 19/7 để dự thi. Các cầu thủ khi đi phải mang theo giấy tờ tùy thân và hồ sơ tại CLB chủ quan. Buổi thi tuyển bắt đầu từ 8h sáng đến 20h30 tối”.
Thông tin kể trên được truyền thông Thái Lan đăng tải rộng rãi và được đăng cả trên những fanpage của các ĐT trẻ quốc gia Thái Lan như U23, U19. Trong 2 ngày 18 và 19/7, hàng ngàn thí sinh đến dự thi vào đội tuyển U19 Thái Lan dưới thời HLV Anuruck Srikerd và HLV sinh năm 1975 này đã chọn được 30 cái tên để hội quân vào ngày 24/7.
Đội U19 Thái Lan tiếp tục tập luyện và thi đấu giao hữu để HLV Anuruck Srikerd gút danh sách chính thức dự giải U19 ĐNÁ xuống còn 23 cái tên xuất sắc nhất vào ngày 11/8.
HLV Anuruck Srikerd cùng các đồng sự họp để quyết định chọn những cầu thủ xuất sắc nhất vào đội tuyển U19 Thái Lan dự giải U19 ĐNÁ 2015
HLV Anuruck Srikerd cùng các đồng sự họp để quyết định chọn những cầu thủ xuất sắc nhất vào đội tuyển U19 Thái Lan dự giải U19 ĐNÁ 2015  
Chia sẻ với chúng tôi, cây viết Suwichakornpong của trang Goal phiên bản tiếng Thái Lan, người theo sát đội U19 Thái Lan từ ngày thành lập đến khi đoạt chức vô địch U19 ĐNÁ cho biết: “Đây không phải lần đầu bóng đá Thái Lan tuyển chọn nhân sự cho đội trẻ bằng cách này. Với hình thức thi tuyển, HLV Anuruck Srikerd đảm bảo không bỏ sót nhân tài trên cả đất nước và quan trọng hơn là công bằng với mọi cầu thủ trẻ.
Ngoài ra, hình thức thi tuyển vào ĐTQG sẽ khiến các cầu thủ nỗ lực cống hiến vì màu cờ sắc áo và không một ai có thể chắc suất ở đội tuyển. Như các bạn thấy, trong đội hình U19 Thái Lan chỉ có một số cầu thủ thi đấu cho đội bóng danh tiếng như Buriam, Chonburi…
Còn lại, khá nhiều cầu thủ chỉ đang thi đấu ở giải hạng Hai, hạng Nhất và đội bóng các trường như Thủ môn Taro Prasarnkarn, tiền vệ Suksan Mungpao (College Sriracha), trung vệ Nithipat Boriboonwat, tiền đạo Veerapong Khorayok (Bangkok Cristian College) hay tiền vệ Sakdipat Kotchasri (Debsiridra School).
Cầu thủ đến từ nhiều đội bóng và không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau nhưng do hệ thống đào tạo trẻ của Thái Lan nhất quán nên điều này không còn quan trọng”.

Nguồn: Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn