U19 Nhật Bản dùng đội hình B đấu U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 28/10/2016 08:05:00 +07:00

HLV U19 Nhật Bản lý giải việc thay đến 10 vị trí so với trận tứ kết khi gặp U19 Việt Nam

Bước vào trận bán kết gặp U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản thay đổi tới 10 vị trí so với đội hình ra sân ở trận tứ kết gặp U19 Tajikistan. Tiền vệ Ichimaru Mizuki là người duy nhất được giữ lại. Song HLV Atsushi Uchiyama đã có những tính toán hợp lý khi vừa giữ chân được các trụ cột, vừa đạt được mục tiêu thắng đậm U19 Việt Nam 3-0.

u19vn-nhat-02

HLV U19 Nhật Bản toan tính cho trận chung kết

"Tôi chọn 23 cầu thủ cho giải đấu này và họ cần có những trải nghiệm về giải đấu. Thay đổi đội hình, tôi không chỉ muốn trao cơ hội cho những cầu thủ không được ra sân thường xuyên, mà quan trọng là, dù có nhiều thay đội, đội vẫn giữ được bản sắc. Tôi tin tưởng vào các học trò và họ đã chơi được theo những gì được yêu cầu.

Tôi nghĩ U19 Nhật Bản đã có 90 phút thi đấu tốt, đá cân bằng và có được bàn thắng trong hiệp 1 nhờ những tình huống phối hợp nhóm".

Về trận chung kết, HLV Atsushi Uchiyama khẳng định ông không cảm thấy áp lực hay lo ngại lịch sử sẽ lặp lại khi U19 Nhật Bản chưa bao giờ vô địch U19 châu Á.

Trận chung kết U19 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 30/10 tới. Đối thủ của U19 Nhật Bản là U19 Saudi Arabia, đội đã thắng U19 Iran 6-5 ở trận bán kết 1. Ở vòng bảng, U19 Nhật Bản đã hòa U19 Iran 0-0.

U19 Nhật Bản đá 5 trận, bất bại và là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào ở giải đấu năm nay.

Phan Phan
Bình luận
vtcnews.vn