'U19 Myanmar khó thắng U19 Việt Nam'

Thể thaoThứ Năm, 11/09/2014 08:00:00 +07:00

U19 Myanmar tỏ ra rất thận trọng trước cuộc tái đấu U19 Việt Nam bất chấp việc đã thắng 4-3 ở trận chung kết U22 Đông Nam Á vừa qua.

U19 Myanmar tỏ ra rất thận trọng trước cuộc tái đấu U19 Việt Nam bất chấp việc đã thắng 4-3 ở trận chung kết U22 Đông Nam Á vừa qua.

HLV Ziese nhận xét: “U19 VN có những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt và vô cùng khéo léo. Điều đó đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Các bạn có lối chơi được xây dựng bài bản và các cầu thủ được tập luyện với nhau trong khoảng thời gian rất dài.

Trong khi đó, đa số cầu thủ Myanmar thi đấu dựa trên cảm xúc và tinh thần là chính. U19 Myanmar có thể đá bại U19 VN tại chung kết Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 nhưng không dễ đánh bại VN thêm lần nữa, nhất là khi các bạn được thi đấu trên sân nhà dưới sự ủng hộ của hàng chục nghìn CĐV”.

U19 Myanmar (áo trắng) mạnh lên trông thấy dưới thời HLV Ziese
(Ảnh: Nhạc Dương)

* U19 Myanmar từng thua VN 1-3 ở Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia năm 2013, nhưng mới đây lại giành chiến thắng trước VN ở chung kết Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014. Theo ông, đâu là lý do cho sự tiến bộ thần tốc đó?


Ngay sau khi Myanmar được LĐBĐ châu Á (AFC) chọn làm chủ nhà của VCK Giải U19 châu Á, LĐBĐ Myanmar đã mời tôi dẫn dắt tuyển U19 để chuẩn bị cho giải đấu này. Và U19 Myanmar đã được LĐBĐ tạo điều kiện đi tập huấn nhiều nơi như Đức, CH Czech, Campuchia, Trung Quốc, Oman, Lào, Ba Lan... và thi đấu cọ xát với nhiều đối thủ có phong cách chơi bóng khác nhau.

Điều đó đã giúp các cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và tiến bộ nhanh hơn. Ngoài ra, luôn đề cao tính kỷ luật nên tôi đã quyết định loại 4-5 cầu thủ U19 Myanmar ra khỏi đội bóng vì họ tự xem mình là ngôi sao và bắt đầu có dấu hiệu đánh mất mình.


* Ông đã tiến hành việc tuyển chọn cầu thủ như thế nào?

Do Myanmar không có giải đấu trẻ dành cho lứa tuổi U19 nên tôi và các trợ lý phải đi tuyển chọn ở nhiều thành phố lớn như Yangoon, Mandalay, Nay Pyi Taw. Thành phần đội U19 Myanmar hiện nay đến từ năm CLB và học sinh tại một số trường trung học.
Cặp song sát Aung Thu và Maung Maung Soe (Ảnh: Nhạc Dương)
* Đội U19 Myanmar sang VN lần này có gì khác so với đội Myanmar đã đánh bại U19 VN trong trận chung kết trên đất Brunei?

Tuyển U19 Myanmar sang VN lần này có sự thay đổi ở một vài vị trí, nhưng nòng cốt vẫn là những cầu thủ đã thi đấu ở Brunei tháng trước. Chúng tôi xem giải đấu ở VN là bước chuẩn bị quan trọng cho VCK Giải U19 châu Á trên sân nhà.

 3 mũi nhọn lợi hại của U19 Myanmar

Sức mạnh trên hàng công của U19 Myanmar đến từ ba mũi nhọn lợi hại là tiền đạo Aung Thu, tiền vệ Nyein Chan Aung và Maung Maung Soe. Cụ thể, bốn trong năm bàn thắng của U19 Myanmar ở giải đến thời điểm này đều thuộc về bộ ba này. Dưới đây là vài nét về ba cái tên nhiều khả năng sẽ khiến hàng thủ U19 VN gặp vất vả.

* Aung Thu (số 9, 18 tuổi, 1,66m): chắc chắn hàng phòng ngự U19 VN không thể quên Aung Thu, bởi chính anh là người đã ghi bàn thắng từ cú sút xa ấn định chiến thắng 4-3 cho U19 Myanmar trong trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014. Sở hữu nền tảng kỹ thuật và thể lực cực tốt, Aung Thu luôn xuất hiện ở những điểm nóng trong vòng cấm với khả năng chớp thời cơ ghi bàn rất tốt.

* Maung Maung Soe (số 8, 19 tuổi, 1,70m): cầu thủ này để lại ấn tượng mạnh mẽ với giới chuyên môn bằng lối đá kỹ thuật, giàu tốc độ và tư duy chiến thuật cực tốt. Maung Maung Soe có những pha đi bóng lắt léo rất khó chịu và chỉ cần sơ suất của hàng phòng ngự đối phương, anh cũng có thể tạo nên khác biệt.

* Nyein Chan Aung (số 7, 18 tuổi, 1,72m): đây là mẫu cầu thủ khá hoàn hảo khi sở hữu đầy đủ các yếu tố như tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh. Nyein Chan Aung từng nhiều lần làm khổ hàng phòng ngự U19 VN trong trận chung kết Giải U22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 ở Brunei. Trong đó, Nyein Chan Aung đã cầm bóng vượt qua trung vệ Tiến Dũng (U19 VN) trước khi chuyền ngang để Maung Maung Soe ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho U19 Myanmar.

Theo Tuoitre
Bình luận
vtcnews.vn