U19 dự giải sinh viên: Mục tiêu để làm gì?

Thể thaoChủ Nhật, 02/11/2014 06:54:00 +07:00

Lần đầu tiên, đội tuyển sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á với đội hình thuộc hàng cực khủng

Lần đầu tiên đội tuyển sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2014 sẽ có lực lượng “khủng” nhất, khi có tới 10 trụ cột của U19 Việt Nam góp mặt. Mục tiêu giành ngôi vô địch hoàn toàn nằm trong khả năng của tuyển sinh viên Việt Nam, nhưng giải đấu này sẽ giúp được gì cho những Công Phượng, Tuấn Anh… ?

Nếu không có thay đổi lớn nào, 9 tuyển thủ U19 Việt Nam thuộc Học viện HA Gia Lai Arsenal-JMG đã thi đỗ đại học bao gồm Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Trần Hữu Đông Triều, Lê Văn Trường, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Anh Tài và Lê Văn Sơn sẽ tham dự giải sinh viên Đông Nam Á 2014 tại Indonesia vào tháng 12 tới.
Với nòng cốt là lứa U19, ĐT sinh viên Việt Nam tỏ ra quá mạnh 
Ngay thời điểm những cầu thủ này chính thức trở thành tân sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM, họ đã được “book” sẵn kế hoạch tham dự giải sinh viên Đông Nam Á.
Thể thao Việt Nam, trong đó có bóng đá, thì việc cử lực lượng mạnh tham dự giải sinh viên không có gì là lạ. Thực tế, hầu hết các VĐV có thành tích quốc tế đều được tuyển thẳng vào Đại học, nên họ tham dự các giải sinh viên trong tư cách của một sinh viên chẳng có gì sai. Thế nhưng, hầu hết sinh viên Việt Nam là VĐV chuyên nghiệp, ăn tập từ bé, trong khi các đội trong khu vực là sinh viên thuần túy, được tuyển chọn ở nhiều trường Đại học.
Trong vài năm qua, trường hợp VĐV Ánh Viên ở môn bơi lội là một ví dụ điển hình nhất về bệnh thành tích của thể thao nước nhà. Là VĐV được đầu tư với kinh phí 4 tỷ đồng/năm để hướng tới những sân chơi lớn như ASIAD hay Olympic, nhưng bất cứ giải học sinh, sinh viên nào Ánh Viên cũng phải về nước để tham dự. Với trình độ vượt trội, đương nhiên VĐV người Cần Thơ đã “làm mưa làm gió”, thường đạt trên chục HCV.
Thành tích này giúp những người lãnh đạo bộ môn bơi được hưởng lợi nhất, còn cá nhân Ánh Viên đã phải căng sức “cày ải” ở nhiều giải đấu.
Trở lại câu chuyện của các cầu thủ U19 Học viện HAGL tham dự giải sinh viên cũng giống như của Ánh Viên. Ăn tập từ hơn 10 tuổi, thì việc đánh bại các đối thủ sinh viên trong khu vực là điều dễ nhơ trở bàn tay. Nhưng ở một giải đấu như thế, ngoài thành tích ra, thì những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… sẽ thu được gì về chuyên môn?
Nên nhớ, trong năm 2015 những cầu thủ này sẽ tham chiến V.League-sân chơi có tính khốc liệt, sự cạnh tranh cao. Đáng lý ra trong thời điểm trước khi giải đấu này khởi tranh, các cầu thủ cần được nghỉ ngơi và chuẩn bị bước vào giai đoạn “nhồi” thể lực, thì họ lại phải thi đấu.
Phát biểu với báo chí, HLV Guillaume Graechen nhấn mạnh: “Tôi không lo ngại sự quá tải, bởi các em được nghỉ hơn một tháng mới tập trung đá giải sinh viên Đông Nam Á. Là cầu thủ nếu một tháng không thi đấu, đó mới chính là điều lo ngại. Tôi biết rõ khả năng của các em”.
Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT) Ngũ Duy Anh đã phải nhắc nhở: “Chúng ta phải hết sức thận trọng, xem xét thật kỹ cả về vấn đề chuyên môn, liệu cầu thủ U19 có bị quá tải hay không, có đủ sức khỏe thi đấu hay không”.
Lo lắng của ông Duy Anh cũng là của giới chuyên môn và người hâm mộ bấy lâu nay. Trong năm 2014, những trụ cột của U19 Việt Nam đã phải thi đấu trên 40 trận, tức là gần gấp đôi 1 cầu thủ đang chơi ở V.League. Họ thậm chí chỉ có đúng 10 ngày để về quê thăm gia đình, rồi sau đó tập trung trở lại.
Theo HLV Vương Tiến Dũng, chuyện cử đội hình mạnh nhất tham dự giải sinh viên Đông Nam Á không có gì lạ, nhưng nên tính toán sao cho lịch thi đấu hợp lý. Đầu tháng 1 năm 2015 V.League sẽ khởi tranh, rồi cúp QG, nếu tiếp tục bị vắt kiệt, các cầu thủ U19 sẽ không có sức để chơi hết cả mùa giải. Hơn nữa, đội sinh viên Việt Nam đang có rất nhiều cầu thủ trẻ của HAGL, nên chăng tạo điều kiện cho họ được thi đấu để các trụ cột nghỉ ngơi.

Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn