U18 Việt Nam vs U18 Malaysia: Vào bảng tử thần, vẫn chờ tin vui của đàn em Quang Hải

Thể thaoThứ Tư, 07/08/2019 07:50:00 +07:00

U18 Việt Nam cần đánh bại U18 Malaysia để tạo lợi thế cạnh tranh ở bảng đấu cực khó tại giải U18 Đông Nam Á 2019.

Năm 2016, U19 Việt Nam từng thua đậm ở giải U19 Đông Nam Á được tổ chức trên sân nhà (thua 2-5 trước U19 Australia ở bán kết), trước khi bất ngờ tạo nên kỳ tích ở giải U19 châu Á với thành tích vào bán kết, lần đầu trong lịch sử giành vé đi U20 World Cup. Tuy nhiên, không dễ để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tái lập kỳ tích nói trên, nhất là ở giải U18 Đông Nam Á trước mắt dù có lợi thế sân nhà.

Nằm ở bảng đấu có cả Thái Lan, Australia, Singapore, Malaysia và Campuchia, U18 Việt Nam phải tích luỹ điểm số từng trận một nếu không muốn phải trở thành kẻ ngoài cuộc ngay từ vòng bảng. U18 Thái Lan luôn là "ông kẹ" khu vực, U18 Australia sở hữu sức mạnh thể chất và kỹ thuật không thể phủ nhận, còn U18 Malaysia, U18 Singapore hay U18 Campuchia cũng không hề đơn giản.

U23 vs U18-12 11

U18 Việt Nam (áo vàng) trong trận giao hữu với đàn anh U22 Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nam)

Malaysia không gặt hái nhiều thành tích tốt ở cấp độ ĐTQG trong 5 năm gần đây (ngoại trừ danh hiệu á quân AFF Cup 2018), song ở địa hạt bóng đá trẻ là câu chuyện hoàn toàn khác. U23/Olympic Malaysia tạo được tiếng vang ở sân chơi châu lục, minh chứng cho thấy quá trình phát triển bóng đá trẻ nước này đang đi đúng hướng.

U18 Malaysia không phải ngoại lệ khi lứa cầu thủ nói trên được ăn tập, đào tạo bài bản. Lối đá khó chịu cùng sự quyết liệt cũng khiến U18 Malaysia trở thành ẩn số của bảng đấu, dù trên lý thuyết, Thái Lan hay Australia mới là những đối thủ đáng gờm nhất. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn rất khó chiến thắng trong ngày khai màn để tạo động lực cho 4 trận tiếp theo. dù vậy, 3 điểm là mục tiêu bắt buộc.

“Việt Nam nằm trong giải đấu rất mạnh, nên chúng tôi đều phải có quá trình điều nghiên các đối thủ của mình. Tuy nhiên, mỗi năm lực lượng các đội mỗi khác nên khó nói trước điều gì khi bóng chưa lăn. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng ở từng trận một và đầu tiên là trận mở màn gặp Malaysia vào tối 7/8 tới”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Lứa đàn em của Quang Hải, Văn Hậu rất cần sự động viên, quan tâm của khán giả để có thành tích tốt tại giải đấu năm nay.

U18 Việt Nam đã thất bại ở giải đấu năm 2018 và nếu tiếp tục không vượt qua thử thách, hoài nghi dành cho lứa cầu thủ này sẽ xuất hiện. Một chiến thắng để khẳng định sức mạnh và tiến bước đầu tiên với nhiệm vụ vượt qua vòng bảng. Khó, nhưng phỉa làm được.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn