Tỷ phú Việt: Ai có thể cạnh tranh với ông Phạm Nhật Vượng?

Kinh tếThứ Bảy, 16/02/2019 17:39:00 +07:00

Khối tài sản tới 7,5 tỷ USD giúp ông Phạm Nhật Vượng xếp vị trí số 1 danh sách người giàu tại Việt Nam, nhưng thứ hạng này hoàn toàn có thể thay đổi trong tương lai không xa.

Theo danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes (Mỹ), tính đến 16/2, ông Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản trị giá 7,5 tỷ USD, tương đương 122,5 ngàn tỷ đồng.

A111

 Vị trí số 1 theo thứ hạng người giàu nhất Việt Nam vẫn đang thuộc về chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. (Ảnh: Forbes)

Tài sản của chủ tịch Vingroup không ngừng tăng trong thời gian qua nhờ giá cổ phiếu VIC (mã chứng khoán của Vingroup) liên tục leo dốc. Tính từ đầu năm (2/1 – 15/2), VIC trải qua 28 ngày giao dịch, biến động giá tăng 16.700 đồng, tương đương 17,52%. Hiện, vốn hóa thị trường của VIC đã tăng lên 360.000 tỷ đồng, tương đương 15,4 tỷ USD.

Việc sở hữu khối tài sản 7,5 tỷ USD giúp ông Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới và yên vị vị trí số 1 theo thứ hạng danh sách người giàu Việt Nam. Tuy nhiên, “ngôi vị” này đang bị đe dọa bởi một tỷ phú khác, ông Trần Bá Dương.

Chủ tịch Thaco Trường Hải năm nay 58 tuổi, sở hữu khối tài sản 1,8 tỷ USD (tính đến 3/6/2018), ở vị trí thứ 1339, xếp theo thứ hạng danh sách người giàu toàn cầu.

Theo Forbes, ông Dương bắt đầu khởi nghiệp tại một nhà máy sửa chữa ô tô vào những năm 1980, sau đó giữ cương vị quản lý và thành lập Ô tô Trường Hải năm 1997. Ban đầu hãng bán xe và sau đó bắt đầu lắp ráp xe cho các thương hiệu nước ngoài như Kia, Mazda và Peugeot. Năm 2016, Thaco Trường Hải trở thành hãng xe lớn nhất tại Việt Nam với 32% thị phần trong nước.

Với tài sản 1,8 tỷ USD, hiện tại ông Trần Bá Dương rất khó cạnh tranh ngôi vị số 1 với ông Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, Thaco Trường Hải lại đang kế hoạch tăng vốn lên 16.950 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ cổ phần cho cổ đông chiến lược hiện hữu là tập đoàn JC&C đến từ Singapore.

A12

Chủ tịch Thaco Trường Hải Trần Bá Dương được dự báo sẽ có bước nhảy vọt thứ hạng người giàu tại Việt Nam. 

Mức giá dự kiến phát hành lên đến 128.500 đồng/cổ phiếu và định giá tập đoàn ô tô này ở mức 217.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 9,4 tỷ USD.

Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương cùng gia đình đang là cổ đông lớn nhất tại Thaco Trường Hải, chiếm khoảng 71%. Với tỷ lệ sở hữu trên, tạm tính với mức vốn hóa 9,4 tỷ USD thì ông Dương và gia đình sẽ sở hữu khối tài sản trị giá lên đến 6,7 tỷ USD, gần sát khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng.

Ngoài hai ông Phạm Nhật Vượng và Trần Bá Dương, Forbes vinh danh thêm tỷ phú người Việt nữa là bà Nguyễn Thị Phương Thảo với tổng tài sản ước đạt 2,3 tỷ USD.

Vẫn theo Forbes, người sở hữu ngôi vị giàu nhất hành tinh hiện là tỷ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Amazon, với khối tài sản 112 tỷ USD.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn