Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào?

Doanh nhânThứ Năm, 30/07/2020 07:44:13 +07:00

Một số tỷ phú từng chi hàng triệu USD vì những lý do kỳ lạ như "kén rể" cho con gái, mua sòng bạc chỉ vì không vừa mắt với biển hiệu, hay sắm một chén sứ nhỏ.

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 1

Raj Rajaratnam: Tỷ phú người Mỹ gốc Sri Lanka, người sáng lập của quỹ phòng hộ Galleon Group (hiện không còn hoạt động), từng trả 4 triệu USD để mời huyền thoại nhạc đồng quê Kenny Rogers tới hát trong tiệc sinh nhật tổ chức tại nhà riêng của mình. Tại bữa tiệc, Rogers đã hát ca khúc The Gambler hơn 10 lần vì đây là bài hát mà tỷ phú Rajaratnam yêu thích. (Ảnh: Forbes)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 2

Peter Thiel: Nhà đầu tư Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, có tính lo xa. Ông muốn tìm một “thiên đường” an toàn cho bản thân bởi tin rằng thế giới sẽ bị diệt vong. Ông chi tiền mua một khu nghỉ dưỡng rộng 193 ha tại đảo South Island, New Zealand để làm nơi trú ẩn. Không chỉ vậy, ông còn chi một số tiền đầu tư không nhỏ vào New Zealand để có tấm hộ chiếu nước này. Đến nay, Thiel mới chỉ ở khu nghỉ dưỡng này gần 2 tuần và cho biết ông không có ý định sống tại đây. (Ảnh: Luxurylaunches)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 3

Howard Hughes: Doanh nhân, nhà làm phim lừng danh Howard Hughes từng mở hẳn một hãng máy bay để được thỏa sức trải nghiệm đam mê bay lượn của mình. Ông cũng giữ nhiều kỷ lục về tốc độ bay. Có rất nhiều câu chuyện ly kỳ xung quanh cuộc sống của tỷ phú này, đặc biệt là trong những năm ông sống tại Las Vegas (Mỹ). Năm 1968, Hughes mua lại sòng bạc Silver Slipper với giá 5,4 triệu USD chỉ bởi biển hiệu của sòng bạc này nhìn thẳng vào phòng khách sạn nơi ông đang nghỉ. Ông lo rằng mình có thể bị chụp ảnh lén từ đó. Sau khi mua sòng bạc, Hughes đã lập tức cho gỡ biển hiệu. (Ảnh: Luxurylaunches)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 4

Cecil Chao: Năm 2012, tỷ phú Hong Kong Cecil Chao, Chủ tịch hãng bất động sản Cheuk Nang Holdings Ltd., tuyên bố trả 64 triệu USD cho bất kỳ người đàn ông nào có thể giành được trái tim của con gái ông - một người đồng tính nữ. Sau đó, vào năm 2014, vì không tìm được ai, tỷ phú này phải tăng khoản tiền thưởng lên 180 triệu USD. (Ảnh: Ejinsight)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 5

Vladislav Doronin: Có biệt danh là “Donald Trump của Nga”, tỷ phú Vladislav Doronin, người sáng lập Capital Group và Oko Group, từng thuê hãng kiến trúc nổi tiếng Zaha Hadid Architects thiết kế cho bạn gái ông - Naomi Campbell - một dinh thự lấy cảm hứng từ phi thuyền Star Destroyer trong phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars). (Ảnh: Luxurylaunches)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 6

Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan: Hoàng thân Abu Dhabi từng chi một số tiền lớn để khắc chữ Hamad trong tên ông lên một hòn đảo. Chữ này kéo dài hơn 3 km và mỗi ký tự cao gần 1 km, có thể nhìn thấy từ vũ trụ. (Ảnh: Luxurylaunches)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 7

Larry Ellison: Tỷ phú sáng lập hãng phần mềm Oracle nổi tiếng là người yêu bóng rổ. Ông đã cho xây sân bóng rổ trên ít nhất 2 du thuyền của mình. Tuy nhiên, khi chơi bóng rổ trên du thuyền, bóng thường bay ra khỏi sân và rơi xuống nước. Vì vậy, ông thuê vài người đi xuồng máy sau du thuyền để nhặt bóng cho mình. (Ảnh: Luxurylaunches)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 8

Joseph Lau: Năm 2015, tỷ phú địa ốc Hong Kong Joseph Lau chi 48,4 triệu USD mua một viên kim cương xanh nặng 12,03 carat và đặt tên là “Blue Moon of Josephine” để tặng cho con gái Josephine. Chỉ một ngày trước đó, ông cũng mua cho con gái viên kim cương hồng nặng 16,08 carat với giá 28,5 triệu USD và đặt tên là “Sweet Josephine”. (Ảnh: Luxurylaunches)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 9

Liu Yiqian: Tỷ phú Liu Yiqian, Chủ tịch Công ty Sunline Group có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc), từng chi 36,3 triệu USD để mua một cốc sứ nhỏ từ thời nhà Minh bằng thẻ tín dụng American Express. Sau đó, ông quyết định kỷ niệm thương vụ này bằng cách uống trà bằng chiếc cốc đắt đỏ. Tuy nhiên, hành động này của Yiqian vấp phải làn sóng chỉ trích. Nhiều người cho rằng ông có thể hủy hoại bảo vật quý giá của Trung Quốc. (Ảnh: Luxurylaunches)

Tỷ phú USD tiêu tiền điên rồ thế nào? - 10

Bill Gates: Tháng 11/1994, tỷ phú Bill Gates chi 30,8 triệu USD để mua tập bản thảo viết tay Codex Leicester của danh họa Leonardo da Vinci trong một phiên đấu giá. Tuy nhiên, ông tin rằng tập bản thảo có giá trị lịch sử này nên được chia sẻ rộng rãi tới công chúng. Vì vậy, Gates đã cho scan và tạo thành hình nền máy tính trên gói dịch vụ phần cứng mở rộng Microsoft Plus, để người dùng có thể thưởng thức. (Ảnh: CNBC)

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn