Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có 6 tỷ USD, sắp vào top 300 tỷ phú thế giới

Kinh tếThứ Bảy, 24/03/2018 08:13:00 +07:00

Theo thống kê của Fobes ngày 23/3, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức cán mốc 6 tỷ USD, sắp vào top 300 tỷ phú thế giới.

Cụ thể, theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngày 23/3 tròn 6 tỷ USD. So với thời điểm đầu tháng 3/2018, tài sản của ông Vượng đã tăng vượt bậc thêm 1,7 tỷ USD chỉ trong gần 1 tháng.

Khối tài sản 6 tỷ USD đưa ông Vượng vượt lên vị trí thứ 309, trên bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes. Như vậy, chỉ còn vượt qua 9 người nữa, ông Vượng sẽ chính thức lọt nhóm 300 tỷ phú giàu nhất thế giới.

1

 Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lên đến 6 tỷ USD.

Hiện tại, nhóm tỷ phú xếp thứ 297 - 300 trên bảng xếp hạng Forbes sở hữu 6,1 tỷ USD, chỉ hơn tỷ phú Phạm Nhật Vượng 100 triệu USD.

Trước đó, đầu tháng 3/2018, Tạp chí Forbes chính thức công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2018. Theo đó, Việt Nam năm nay có 4 đại diện sở hữu tài sản tỷ USD. Đó là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long và Chủ tịch Thaco - Trần Bá Dương.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này. Thời điểm đó, ông Phạm Nhật Vượng có khối tài sản trị giá 4,3 tỷ USD, đứng thứ 499 thế giới. Con số này đã tăng 1,9 tỷ USD so với năm 2017. Tuy nhiên so với hiện tại, với tài sản 6 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng tăng gần 200 trên bảng xếp hạng này bậc chỉ trong khoảng 42 ngày.

Ông Phạm Nhật Vượng lần đầu được Forbes vinh danh vào năm 2013, với 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974.

Video: 3 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam 2017 là ai?

Minh Vân
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn