Tỷ phú Nga kêu gọi ngừng xung đột

Thế giớiThứ Hai, 28/02/2022 15:12:14 +07:00
(VTC News) -

Hai tỷ phú Nga Mikhail Fridman và Oleg Deripaska kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo ông Fridman, cuộc khủng hoảng này là "thảm kịch cho cả hai nước".

Tỷ phú Fridman đã viết trong bức thư gửi nhân viên rằng cuộc xung đột đang làm rạn nứt mối quan hệ Nga-Ukraine - hai dân tộc thân như anh em trong nhiều thế kỷ.

"Tôi sinh ra ở miền Tây Ukraine và sống ở đó cho đến khi tôi 17 tuổi. Cha mẹ tôi là công dân Ukraine và sống ở Lviv, thành phố yêu thích của tôi. Nhưng tôi cũng đã sống phần lớn cuộc đời mình với tư cách là một công dân của Nga, xây dựng và phát triển các doanh nghiệp tại đất nước này. Tôi gắn bó sâu sắc với cả hai dân tộc Ukraine-Nga và coi cuộc xung đột hiện tại là thảm kịch cho cả hai nước", Reuters trích thư của ông Fridman.

Tỷ phú Nga kêu gọi ngừng xung đột - 1

Hai tỷ phú Nga Mikhail Fridman (trái) và Oleg Deripaska. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tỷ phú Oleg Deripaska - người sáng lập tập đoàn nhôm khổng lồ Nga Rusal - kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình bắt đầu "càng nhanh càng tốt" trên nền tảng mạng xã hội Telegram.

"Hòa bình đóng vai trò rất quan trọng", Deripaska viết.

Hiện giới tài phiệt của Nga đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn kinh tế sau khi các nước phương Tây áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nghiêm khắc để gây áp lực cho Moskva.

Trong tình hình đó, Văn phòng tổng thống Ukraine cho biết Kiev và Moskva sẽ tổ chức đàm phán tại biên giới Belarus-Ukraine.

Dù giải pháp (để kết thúc khủng hoảng) có vẻ xa vời, tôi vẫn tham gia cùng những người có mong muốn nhiệt thành là cuộc xung đột này sẽ kết thúc", ông Fridman bày tỏ.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp