Tỷ phú Mexico đề xuất tuần làm việc 3 ngày

Thế giớiThứ Năm, 24/07/2014 04:37:00 +07:00

Tại một hội nghị ở Paraguay, tỷ phú người Mexico Carlos Slim tuyên bố ủng hộ sự thay đổi căn bản trong chế độ làm việc 5 ngày/tuần như hiện nay sang còn 3 ngày.

Tại một hội nghị ở Paraguay, tỷ phú người Mexico Carlos Slim tuyên bố ủng hộ sự thay đổi căn bản trong chế độ làm việc 5 ngày/tuần như hiện nay sang còn 3 ngày.

Theo ông trùm kinh doanh 74 tuổi, người lao động nên làm việc 11h mỗi ngày và làm việc ba ngày một tuần với tuổi hưu kéo dài đến 70 hoặc 75 tuổi.

Tỷ phú người Mexico Carlos Slim 

“Với ba ngày làm việc một tuần, chúng ta sẽ có thêm thời gian thư giãn, cải thiện chất lượng cuộc sống. Bốn ngày nghỉ sẽ rất quan trọng nhằm tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí mới và nhiều thú vui khác”, tỷ phú giàu thứ hai thế giới nhìn nhận.

Mặt khác, CNN cho biết nhân viên tại Công ty viễn thông Telmex của ông Slim được quyền nghỉ hưu trước 50 tuổi trong một số trường hợp nhất định.

Tuy nhiên Telmex cũng mở cơ hội cho những người muốn nghỉ hưu sớm quyền lựa chọn tiếp tục làm cho công ty bốn ngày/tuần với lương đầy đủ cho đến khi đến tuổi về hưu.

Trung bình, người lao động Mexico làm việc nhiều giờ hơn người lao động ở các nước khác.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), người lao động tại Mexico làm việc khoảng 2.317 h/năm, tức 44,6 h/tuần so với trung bình 1.798 h/năm tại Mỹ với chế độ làm việc 5 ngày.

Theo Tuổi trẻ
Bình luận