Tỷ phú Elon Musk chưa khôi phục tài khoản, ông Trump vẫn bị Twitter 'cấm cửa'

Sản phẩmThứ Tư, 02/11/2022 16:43:24 +07:00
(VTC News) -

Twitter chưa có ý định khôi phục các tài khoản bị cấm, đồng nghĩa với việc tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không được mở trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ngày 2/11, tỷ phú Elon Musk nói Twitter chưa có kế hoạch khôi phục các tài khoản bị cấm trước đây trong thời gian tới. Điều này nghĩa là nhiều người dùng, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ không có khả năng "tái xuất" trên mạng xã hội này trong tháng 11 - thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Cam kết được đưa ra khi ông Musk đang xây dựng hội đồng kiểm duyệt nội dung để cố vấn cho các quyết định về lệnh cấm người dùng và chính sách đối với Twitter.

Tỷ phú Elon Musk chưa khôi phục tài khoản, ông Trump vẫn bị Twitter 'cấm cửa' - 1

Tỷ phú Elon Musk. 

Theo ông Musk, Twitter sẽ không mở các tài khoản bị cấm trước khi thiết lập được một quy trình rõ ràng đối với người dùng. Tỷ phú này cho biết đã trao đổi với một số lãnh đạo phong trào dân quyền ở Mỹ về vấn đề này.

"Twitter sẽ tiếp tục chống lại sự thù địch & quấy rối cũng như thực thi các chính sách về tính liêm chính trong bầu cử của mình", Musk viết trên Twitter.

Những bình luận được đưa ra trong bối cảnh có nhiều chỉ trích nhắm vào kế hoạch điều chỉnh chính sách kiểm duyệt nội dung của Twitter, cũng như khả năng khôi phục các tài khoản từng bị cấm. Họ cho rằng việc này có thể mở ra làn sóng thông tin sai lệch ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ năm 2022.

Trước đó, ông Musk từng chỉ trích việc sử dụng các lệnh cấm vĩnh viễn và nói rằng ông sẽ khôi phục tài khoản của Trump.

Twitter đã cấm tài khoản của ông Trump sau cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021.

Giải thích suy nghĩ của mình tại một sự kiện do Financial Times tổ chức vào tháng 5/2022, Musk gọi lệnh cấm là một “sai lầm” và nói rằng đó “là một quyết định tồi tệ về mặt đạo đức”.

Phương Anh(Nguồn: The Washington Post)
Bình luận
vtcnews.vn