Tỷ phú chi bộn tiền mua tòa tháp chọc trời

Kinh tếChủ Nhật, 08/06/2014 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Tỷ phú Trung Quốc chi 36 triệu USD mua tòa tháp chọc trời ở Madrid (Tây Ban Nha).

(VTC News) - Tỷ phú Trung Quốc Wang Jianlin chi 360 triệu USD mua tòa nhà chọc trời được khánh thành từ năm 1953 ở Madrid (Tây Ban Nha).

Người đàn ông giàu nhất Trung Quốc Wang Jianlin đã chi 360 triệu USD mua tòa tháp chọc trời Edificio Espana ở Madrid từ tay của ngân hàng Santander, Tây Ban Nha.

Tòa tháp gồm 25 tầng nằm ở phía Tây Madrid, trong đó có cả văn phòng và các căn hộ, được khánh thành năm 1953 dưới chế độ độc tài tướng Francisco Franco.

Edificio Espana là một ví dụ về kiến trúc nổi bật Tây Ban Nha từ những năm 1940-1950. Tòa tháp là biểu tượng của Madrid và trở thành tòa nhà chọc trời đầu tiên ở Tây Ban Nha sau khi hoàn thành, cao hơn cả tòa nhà cao nhất châu Âu thời bấy giờ 117m.

Tây Ban Nha đã chi khoảng 1,6 triệu USD để xây dựng Edificio Espana. Bên trong có 32 thang máy, 184 căn hộ, 1 khách sạn với 307 phòng, hồ bơi và một phòng rộng đủ chỗ cho 1.200 người.


Tòa tháp Edificio Espana

Tuy nhiên, từ năm 2006, tòa tháp bị bỏ trống, biểu tượng của sự sụp trong đổ lĩnh vực bất động sản, do khủng hoảng kinh tế đẩy Tây Ban Nha vào cuộc suy thoái kép khiến nhiều người bị mất việc làm.

Trước đó, ngân hàng Santander đã chi 389 triệu Euro mua lại tòa tháp này trước khi bong bóng bất động sản của Tây Ban Nha bị vỡ.

Ông Wang là người giàu nhất Trung Quốc và giàu thứ 26 thế giới, tổng tài sản cá nhân ước tính khoảng 14 tỷ USD, số liệu do tạp chí Forbes đưa ra hồi tháng 2. Hồi năm 2012, ông này cũng đã mua chuỗi rạp chiếu phim Mỹ, AMC Entertainment.

Nghi Dung
Bình luận
vtcnews.vn