Tỷ lệ chọi vào lớp 10 trường THPT công lập Hà Nội

Giáo dụcThứ Bảy, 19/05/2018 15:06:00 +07:00

Trường THPT Nhân Chính có tỷ lệ cạnh tranh gay gắt nhất thành phố, trung bình ba em đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 chỉ lấy một em (1-3).

Tối 18/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2018-2019. 94.960 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, trong khi tổng chỉ tiêu là 63.050. Như vậy, gần 32.000 thí sinh sẽ không có cơ hội vào học trường công lập. 

Đứng đầu về tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay là THPT Nhân Chính (quận Thanh Xuân). Trường chỉ tuyển 540, nhưng có tới 1.646 học sinh đăng ký (1-3). Ba trường có cùng tỷ lệ chọi 1-2,7 là Chu Văn An, Cầu Giấy và Trương Định.

Trường THPT Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) có tỷ lệ chọi 1-2,6; Yên Hòa (Cầu Giấy) 1-2,5; Lê Quý Đôn (Hà Đông) 1-2,4. Các trường Kim Liên, Phan Đình Phùng, Việt Đức, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nguyễn Văn Cừ... tỷ lệ chọi là 1-2.

Mới thành lập vào tháng 4 và là năm đầu tiên tuyển sinh, THPT Xuân Phương tuyển 675 học sinh lớp 10, nhưng chỉ 506 em đăng ký nguyện vọng 1. Tuy nhiên, trường có tới hơn 1.120 học sinh đăng ký nguyện vọng 2 (phương án dự phòng khi trượt nguyện vọng 1).

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay vẫn là kết hợp xét tuyển và thi. Điểm xét tuyển là tổng của điểm THCS cộng với điểm thi hai môn Toán, Văn nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên.

Thời gian thi vào lớp 10 công lập của thành phố là ngày 7/6.

Chỉ tiêu và số lượng thí sinh cụ thể ở mỗi trường: 

1

 

2

 

3 4

 

4 4

 

5 6

 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn