Tỷ giá USD hôm nay 16/9: Tỷ giá hạ nhiệt nhưng vẫn tăng vọt so với năm 2017

Kinh tếChủ Nhật, 16/09/2018 07:01:00 +07:00

Mặc dù hạ nhiệt so với “đỉnh” thiết lập hồi cuối tháng 8 nhưng tỷ giá hôm nay ngày 16/9, vẫn tăng vọt so với năm 2017.

Suốt từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, thị trường vàng và thị trường ngoại tệ có số phận khác nhau. Trong khi kim loại quý bị nhà đầu tư “bỏ quên” thì đồng USD lại nóng hầm hập. Đồng bạc xanh liên tục lập các kỷ lục mới.

A1

 Đồng USD đang có xu hướng giảm nhiệt. (Ảnh: Reuter)

Tuy nhiên, trong tháng 9, USD có xu hướng hạ nhiệt và giảm đáng kể so với “đỉnh” thiết lập hồi cuối tháng 8. Dù vậy, so với cuối năm 2017, đồng USD vẫn tăng rất mạnh.

Cụ thể, đóng cửa tuần này, tỷ giá hôm nay 16/9 tại Vietcombank dừng ở mức: 23.210 đồng/USD (mua vào) – 23.290 đồng/USD (bán ra). Như vậy, so với “đỉnh” thiết lập hồi cuối tháng 8 năm nay, đồng bạc xanh đã giảm 60 đồng/USD, tương ứng 0,3%.

Thế nhưng, so với cuối năm 2017, đồng tiền phổ biến nhất thế giới này vẫn tăng mạnh, tăng 555 đồng/USD, tương ứng 2,4%. Đây là mức tăng nằm trong dự báo của các chuyên gia tài chính ngân hàng.

Tại các ngân hàng khác, tỷ giá có biến động tương tự. Đóng cửa tuần này, tỷ giá tại BIDV và VietinBank lần lượt niêm yết ở mức: 23.204 đồng/USD – 23.284 đồng/USD và 23.200 đồng/USD – 23.280 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết giá bán ra ở mức cao hơn một chút. Tỷ giá tại Eximbank và Techcombank được công bố ở mức: 23.190 đồng/USD – 23.295 đồng/USD và 23.190 đồng/USD – 23.290 đồng/USD.

Giá bán ra tại TPBank được đẩy lên mức khá cao 23.298 đồng/USD dù giá mua vào cũng chỉ là 23.190 đồng/USD. Trong khi đó, ACB lại áp dụng chính sách mua vào giá cao khi tỷ giá niêm yết ở mức: 23.210 đồng/USD – 23.290 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD thậm chí còn biến động mạnh hơn rất nhiều. Tại những “phố vàng” Hà Nội là Hàng Bạc, Hà Trung, có thời điểm USD tự do vọt lên giá gần 23.600 đồng/USD. Tuy nhiên, sau đó, đồng bạc xanh lao dốc bất ngờ.

Tới nay, tỷ giá trên thị trường tự do giao dịch phổ biến ở mức: 23.350 đồng/USD – 23.400 đồng/USD, giảm hơn 200 đồng/USD so với “đỉnh” thiết lập hồi cuối tháng 8 năm nay cùng USD ngân hàng.

Video: Buổi sáng lịch sử của cuộc khủng hoảng tài chính 10 năm trước

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn bám sát thị trường ngoại hối. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Trên thị trường thế giới, ở thời điểm này, dù giá USD liên tục đảo chiều nhưng các chuyên gia vẫn đặt cược vào đà tăng của đồng bạc xanh khi mà cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng nay giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang “nóng bỏng”. Cuộc chiến này đã, đang và sẽ đẩy đồng USD lên giá.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo có thể tiếp tục tăng lãi suất USD trong tháng 9 vẫn “hâm nóng” đồng bạc xanh.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn