Tuyệt phẩm đồng hồ nạm khỉ vàng chào đón Bính Thân

Kinh tếThứ Tư, 10/02/2016 11:25:00 +07:00

Để chào đón năm Bính Thân, các hãng đồng hồ lớn ở Mỹ và Thụy Sỹ đều tung ra những chiếc đồng hồ hình khỉ siêu xa xỉ, được chế tác thủ công với số lượng giới hạn

(VTC News) - Để chào đón năm Bính Thân, các hãng đồng hồ danh tiếng tung ra những chiếc đồng hồ hình khỉ siêu xa xỉ, được chế tác thủ công với số lượng giới hạn chỉ vài chục chiếc trên toàn cầu.

Đồng hồ Piaget

Piaget Altiplano là mẫu đồng hồ mặt khỉ dễ thương, được sản xuất với phiên bản giới hạn 38 chiếc  
Piaget là hãng đồng hồ tên tuổi của Mỹ với các sản phẩm cao cấp cho cả nam và nữ. Mẫu đồng hồ Altiplano được sản xuất với phiên bản giới hạn của hãng thu hút nhiều khách hàng bởi họa tiết sống động với hình chú khỉ đang vui vẻ cầm trái đào.

Đây là hình ảnh thường thấy trong các câu chuyện dân gian Trung Hoa cũng như mang đậm nét văn hóa Á Đông. Được biết đây là kiệt tác của nghệ nhân hàng đầu thế giới Anita Porchet với kỹ thuật tráng men Cloisonné đỉnh cao.


Mặt đồng hồ tinh xảo là tác phẩm của nghệ nhân Anita Porchet với kỹ thuật tráng men Cloisonné bậc nhất. 
Khỉ là con vật thứ 9 trong 12 con giáp. Sản phẩm của Piaget với hình chú khỉ tinh nghịch hấp dẫn người tiêu dùng ở vẻ đẹp gần gũi nhưng hiện đại. Anita Porchet là một trong những nghệ nhân nổi tiếng Thụy Sỹ với kỹ thuật vẽ tráng men.

Không chỉ vẽ khỉ, nữ nghệ nhân này còn hợp tác với hãng Piaget trong một loạt các sản phẩm của 12 con giáp. Với thiết kế lần này, Anitai chú trọng từng nét vẽ tỉ mỉ, thể hiện tinh tế và sống động bộ lông của chú khỉ đáng yêu. Từng nét chổi cọ của người nghệ sỹ đều cho thấy tinh thần sáng tạo nghệ thuật thật sự và có lẽ đó là lý do mẫu đồng hồ này được yêu thích đến vậy.


Bên cạnh đó, mẫu đồng hồ của Piaget còn gây ấn tượng bởi mặt đồng hồ siêu mỏng, vòng bezel và case đồng hồ chế tác từ vàng trắng 18K đính 78 viên kim cương lấp lánh, dây đeo bằng da cá sấu "sang chảnh" và đẳng cấp.

Chính vì thế, nhà sản xuất chỉ tung ra thị trường số lượng hạn chế với 38 chiếc trên toàn thế giới và chỉ bày bán tại các cửa hàng độc quyền của Piaget.


Đồng hồ Jaquet Droz

Jaquet Droz Petite Heure Monkey là mẫu đồng hồ "sang chảnh" với kỹ thuật vẽ men tiểu họa  Grand Feu 
Từng nét vẽ trau chuốt của người nghệ sỹ để làm nên chiếc đồng hồ thật sự giá trị 
Nếu là một người yêu thích vẻ đẹp thanh lịch nhẹ nhàng, Jaquet Droz Petite Heure là mẫu đồng hồ dành cho bạn với kỹ thuật vẽ men tiểu họa Grand Feu trên case đồng hồ.

Vẫn lại là hình ảnh quen thuộc với chú khỉ trèo cành đào, mẫu đồng hồ vẽ tay của Jaquet Droz được sản xuất với hai phiên bản kích thước khác nhau, trong đó phiên bản nạm kim cương có giá bán lẻ từ 30.200 tới 37.100 USD. Kỹ thuật vẽ tay đòi hỏi nhiều giờ sáng tác công phu và bởi vậy, mỗi chiếc đồng hồ được xem như một kiệt tác của người nghệ sỹ.


Một phiên bản khác cũng sang trọng không kém, thể hiện đúng "tinh thần" năm Thân  
Việc "đặt" chú khỉ này vào trong case đồng hồ cũng được thực hiện bằng tay 
Phiên bản thứ hai của mẫu đồng hồ này nổi bật với mặt đồng hồ có hình chú khỉ được tạc từ vàng nguyên khối. Với đường kính 41 mm, chiếc đồng hồ vàng miêu tả hình ảnh chú khỉ vắt vẻo trên cành cây với cỏ cây hoa lá sinh động xung quanh.

Điểm nhấn của tác phẩm có lẽ còn nằm ở mặt kính vòm tinh thể sapphire để làm nổi khối kết cấu 3D. Và chính bởi sự cầu kỳ đến vậy, chỉ có 28 chiếc đồng hồ được nhà sản xuất tung ra thị trường.


Đồng hồ Vacheron Constantin

Bạn sẽ không thể tìm thấy kim giờ, kim phút, kim giây trên mặt đồng hồ này. 
Cứ mỗi năm, hãng đồng hồ Vacheron Constantin lại không làm công chúng thất vọng khi liên tục trình làng các mẫu thiết kế trong bộ sưu tập đồng hồ 12 con giáp phong cách Trung Hoa, với tên gọi “Métiers d’Art, Legend of the Chinese Zodiac”.

Sản phẩm mới nhất của hãng đem lại trải nghiệm tinh tế và năng động ở case đồng hồ có hình chú khỉ dễ thương với phiên bản màu xanh dương hoặc màu đỏ. Đây cũng là một món phụ kiện thời trang được đánh giá cao bởi sử dụng kỹ thuật vẽ tráng men và chạm trổ để làm khung nền sau lưng chú khỉ đáng yêu.



Một trong những yếu tố khiến mẫu đồng hồ này trở nên "mê hoặc" nhiều người, bên cạnh kỹ thuật chạm khắc chú khỉ ở case đồng hồ, chính là chuyển động và hệ thống báo hiệu thời gian. Thời gian được thể hiện ở 4 khẩu độ - tương ứng với giờ, phút, ngày và thứ trong tuần.

Việc bỏ đi các kim chỉ thời gian giúp người nghệ sỹ được tự do sáng tạo và toàn quyền sử dụng mặt đồng hồ để thả hồn "bay bổng". Đó là nhờ cơ cấu chỉ thời gian dựa trên bộ máy tự động Caliber 2460 G4.

Được biết mẫu đồng hồ này được thiết kế với phiên bản platinum có mặt đồng hồ màu xanh và phiên bản vàng hồng 18K với mặt màu đỏ. Mức giá 124.000 USD hẳn sẽ khiến nhiều người choáng váng, song tương xứng với độ tinh xảo và đẳng cấp của sản phẩm này. Và thêm vào đó, mỗi phiên bản chỉ được giới hạn ở 12 chiếc mà thôi.



Trần Anh
Bình luận
vtcnews.vn