Tuyết lại phủ trắng xóa rừng thông Sa Pa

Thời sựThứ Tư, 19/02/2014 11:29:00 +07:00

(VTC News) - Rạng sáng nay (19/2), tuyết lại phủ trắng đỉnh Hoàng Liên xuống đèo Ô Quý Hồ (huyện Sa Pa, Lào Cai).

Khu vực tổ 10, thị trấn Sa Pa, tuyết rơi từ 5h sáng đã phủ trắng cây cối (Ảnh: Báo Lào Cai)

 Khu vực tổ 10, thị trấn Sa Pa, tuyết rơi từ 5h sáng đã phủ trắng cây cối (Ảnh: Báo Lào Cai)

Tại đèo Ô Quý Hồ, ở độ cao 1.500m trở lên, tuyết rơi dày đặc hơn khiến các đỉnh núi quanh thị trấn Sa Pa phủ một màu trắng xóa.
Riêng xã Ý Tý (huyện Bát Xát) tuyết rơi mạnh hơn với độ dày từ 5-10cm.
Đây là đợt mưa tuyết lần thứ 3 xảy ra ở Sa Pa, lần thứ 2 xảy ra ở Ý Tý trong mùa đông 2013-2014.
 Sa Pa: Lại xuất hiện mưa tuyết  T
Tuyết phủ trắng rừng thông trên đèo Ô Quý Hồ vào sáng nay 
(Ảnh: Báo Lào Cai)
Hiện tại, nhiệt độ tại các khu vực trong tỉnh Lào Cai giảm sâu, trời lạnh giá. Một số vùng núi cao huyện Bắc Hà, Bát Xát và Sa Pa nhiệt độ xuống thấp từ 5 đến 7 độ C. Riêng vùng núi cao Sa Pa trong khoảng từ âm 1 độ đến 1 độ C.
Dự báo đợt rét đậm, rét hại khả năng còn kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa, vùng núi cao tiếp tục đề phòng băng giá, mưa tuyết xuất hiện gây hại.
Những ngày qua, không khí lạnh bất thường đã gây thiệt hại lớn cho bà con các huyện vùng cao của Lào Cai.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai cho biết, tính đến nay huyện Sa Pa đã có 82 con gia súc bị chết. Các địa phương khác chưa có kết quả thống kê về số gia súc bị chết rét.

Trâu bò chết rét bày bán la liệt ở Lào Cai
Trước đó, cuối năm 2013, thời điểm Lào Cai xuất hiện mưa tuyết và băng giá, toàn tỉnh đã có 444 con gia súc chết.

Tình hình thời tiết diễn biến còn bất thường, người dân các địa phương cần tích cực phòng, chống rét cho cây trồng, tăng cường giữ ấm cho trâu bò, tăng khẩu phần ăn, bổ sung thêm các chất vi khoáng vào thức ăn để vật nuôi có sức chống lại lạnh rét và dịch bệnh.

Bình luận
vtcnews.vn