Tuyệt chiêu làm trắng da đơn giản với rượu

Đời sốngThứ Sáu, 06/03/2015 05:20:00 +07:00

Không chỉ là loại nước uống có còn trong các buổi nhậu của cánh mày râu, rượu trắng còn có tác dụng làm đẹp cho phụ nữ, đặc biệt là trong việc làm trắng da.

(VTC News) - Không chỉ là loại nước uống có còn trong các buổi nhậu của cánh mày râu, rượu trắng còn có tác dụng làm đẹp cho phụ nữ, đặc biệt là trong việc làm trắng da.

Đây là phương pháp làm trắng da đơn giản mà hiệu quả. 
Không chỉ là loại nước uống có còn trong các buổi nhậu của cánh mày râu, rượu trắng còn có tác dụng làm đẹp cho phụ nữ, đặc biệt là trong việc làm trắng da.

Rượu sẽ giúp tế bào da bạn trắng hồng mịn màng mà không lo bị bào mòn bởi các hợp chất trong rượu có tác dụng sâu tới sự phát triển của tế bào da. Giúp da khỏe và nhanh tái sinh, từ đó da sẽ trắng mịn một cách tự nhiên.

Rượu và trà xanh

Bước 1: Pha 1 ly trà xanh đặc và chuẩn bị 1 miếng bông tẩy trang.

Bước 2: Đổ nửa ly rượu trắng nhỏ và cốc trà vừa pha và khuấy đều.

Bước 3: Dùng bông tẩy trang và thoa đều lên các vùng da trên mặt. Lưu ý, bạn nên dùng hàng ngày sau khi đã tẩy trang.

Rượu và dưa chuột

Bước 1: Rửa sạch 1 quả dưa chuột, nghiền nhỏ và trộn cùng 1 chén rượu trắng.

Bước 2: Trộn đều hỗn hợp và đắp hỗn hợp thành mặt nạ cho da. Giữ nguyên mặt nạ trên da và nằm thư giãn trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Kiên trì thực hiện mặt nạ này sẽ tác dụng làm dịu da, giảm mẩn ngứa, xóa nếp nhăn và làm trắng da hiệu quả.

Rượu và trứng gà

Mặt nạ này có chất collagen trong trứng gà sẽ có tác dụng nuôi dưỡng da và làm cho làn da của bạn sáng mịn tự nhiên.

Bước 1: Chuẩn bị 1 quả trứng gà. Đập cả lòng đỏ và lòng trắng, đánh thật bông với 3 thìa rượu.

Bước 2: Rửa sạch mặt, sau đó, thoa đều hỗn hợp lên trên da. Để có hiệu quả làm trắng da cao nhất, bạn nên kết hợp massage nhẹ nhàng.

Một số mẹo làm trắng da hiệu quả khác

Mật ong

Chuẩn bị một ít mật ong nguyên chất, 1 quả cà chua, và một ít nước cốt chanh. Cà chua ép lấy nước rồi trộn chung với mật ong và nước cốt chanh được hỗn hợp dưỡng da.

Rửa mặt thật sạch rồi thoa hỗn hợp trên lên da mặt, da tay, da cổ hay toàn thân để trong 20 phút. Dưỡng chất có trong mật ong và hai nguyên liệu này sẽ từ từ thấm vào da, nuôi dưỡng làn da. Kiên trì thực hiện 2 tuần mỗi lần và nhiều tuần liên tiếp để mang lại kết quả.

Nha đam

Nguyên liệu: 100g nha đam, 10g mật ong.

Cách làm: nha đam gọt vỏ, thái miếng nhỏ, cho vào nồi đun sôi cùng nước. Lấy phần nước sắc lại hòa với mật ong. Thoa hỗn hợp này lên da.

Chỉ cần vài bước đơn giản, và chuẩn bị sẵn nguyên liệu cần thiết, là bạn đã có thể làm đẹp da, trắng da một cách tự nhiên tại nhà. Chú ý không nên lạm dụng, vì rất có thể sẽ phản tác dụng, gây nám da.


An Nhiên (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn