Tuyển Việt Nam trở lại Hà Nội, thầy Park cho phép học trò về thăm gia đình

Thể thaoThứ Bảy, 10/11/2018 07:09:00 +07:00

Đội tuyển Việt Nam có 1 ngày nghỉ tự do trước khi trở lại tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia vào ngày 16/11.

Tối qua (9/11), đội tuyển Việt Nam về đến Hà Nội sau trận ra quân thành công tại bảng A AFF Cup 2018 trên đất Lào. Do không phải thi đấu lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Park Hang Seo có tới một tuần để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.

Trở về Việt Nam, các tuyển thủ sẽ có trọn vẹn 1 ngày nghỉ ngơi tự do. HLV Park Hang Seo cho phép các học trò "xả trại", có thể tạm rời đội tuyển để gặp gỡ người thân, bạn bè thậm chí về thăm gia đình. Tuy nhiên các cầu thủ phải tập trung trở lại địa điểm đóng quân của đội vào 21h tối nay, nghỉ thêm nửa ngày trước khi ra sân tập vào chiều mai.

tuyen viet nam tro lai ha noi thay park cho phep hoc tro ve tham gia dinh

 Đội tuyển Việt Nam về nước sau khởi đầu thuận lợi trên sân khách.

Sau khi lấy lại sự thoải mái về tâm lý và thể chất, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tập trung hướng tới thử thách trước mắt. Cuộc chạm trán Malaysia ngày 16/11 tới có thể là trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, có thể quyết định tới cục diện cuộc đua giành ngôi nhất bảng. Tại bảng A, Malaysia được đánh giá là đối thủ khó chơi nhất đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Hiện tại sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng với 3 điểm từ trận thắng Lào 3-0. Malaysia cũng đánh bại Campuchia, nhưng xếp nhì bảng vì kém chỉ số phụ. Myanmar là đội được nghỉ lượt đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam không thi đấu lượt thứ hai và ban huấn luyện sẽ phân công người đi trinh sát các trận đấu của Malaysia và Myanmar để phân tích đối thủ.

Sau trận gặp Lào, đội tuyển Việt Nam chỉ có một trường hợp chấn thương là đội trưởng Nguyễn Văn Quyết. Tuy nhiên tiền đạo này chỉ bị đau nhẹ và có thể sớm trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn