Tuyển Việt Nam thi đấu 3 trận giao hữu trước AFF Cup 2018

Thể thaoThứ Ba, 03/04/2018 20:10:00 +07:00

Sau khi V-League hạ màn, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Theo kế hoạch vừa được VFF và HLV Park Hang Seo thống nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 11/10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các tuyển thủ được triệu tập chỉ có 5 ngày nghỉ sau khi mùa giải V-League kết thúc.

Trong 25 ngày chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu, trong đó có 2 trận trên sân nhà. VFF sẽ cân nhắc và liên hệ tìm "quân xanh" cho tuyển Việt Nam sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup.

Bên cạnh đó trong khoảng thời gian giữa AFF Cup và Asian Cup (diễn ra tháng 1/2019), đội tuyển còn thi đấu thêm 1 trận giao hữu với đối thủ đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn của ban huấn luyện.

dt viet nam

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu trước thềm AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng Thái Lan. Do đó thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn không nằm cùng bảng với nhà đương kim vô địch. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/5 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

AFF Cup 2018 cũng là lần đầu tiên giải đấu áp dụng thể thức thi đấu không có nước chủ nhà đăng cai vòng bảng. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết thi đấu loại trực tiếp 2 lượt. Trận chung kết cũng thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về.

Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12/2018. Không lâu sau đó, Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh vào ngày 5/1. Khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện là Việt Nam, Thái Lan và Philippines.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn