Tuyển Việt Nam suýt bị xếp vào nhóm hạt giống số 4 Asian Cup

Thể thaoThứ Sáu, 13/04/2018 08:34:00 +07:00

Nhờ việc tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng Tư, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 ở VCK Asian Cup 2019.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2019 sẽ diễn ra vào ngày 4/5. Theo phân loại của AFC, tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng Kyrgyztan, Palestine, Li Băng, Oman, Ấn Độ.

12 đội tuyển giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2018, trong đó có Thái Lan, chiếm 12 suất của 2 nhóm hạt giống đầu tiên. Các đội bóng còn lại được sắp xếp dựa vào vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Việt Nam chỉ giành suất trong nhóm hạt giống số 3 nhờ bước tiến quyết định ở lần cập nhật BXH cuối cùng.

dt viet nam asian cup

Các nhóm hạt giống Asian Cup 2019 

Nếu tính theo BXH tháng 3/2018, tuyển Việt Nam phải nằm ở nhóm hạt giống số 4. Tuy nhiên nhờ trận hòa Jordan, đội bóng do HLV Park Hang Seo dẫn dắt tăng tới 10 bậc, vượt qua Triều Tiên để chiếm suất trong nhóm hạt giống số 3. 

VCK Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh từ ngày 15/1 năm sau. Đội tuyển Việt Nam và 2 đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan, Philippines chỉ có 1 tháng nghỉ ngơi và chuẩn bị sau khi AFF Cup 2018 kết thúc. Giữa 2 giải đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo có 1 trận giao hữu mang tính chất "tổng duyệt".

Asian Cup 2019 là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam tham dự đấu trường châu lục, nhưng là lần đầu tiên vượt qua vòng loại. Trải qua 6 trận đấu với 3 HLV trưởng, tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại với thành tích bất bại và đây cũng là thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn