‘Tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết’

Thể thaoThứ Sáu, 21/11/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã chia sẻ thẳng thắn về cơ hội của tuyển Việt Nam tại AFF Cup, lẫn khả năng lên tuyển của các cầu thủ U19.

(VTC News) - Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đã có những chia sẻ thẳng thắn về cơ hội của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, lẫn khả năng lên tuyển của các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam. 

- Theo ý kiến của ông, tuyển Việt Nam có khả năng đi đến đâu trong hành trình tại AFF Suzuki Cup 2014? 
Nếu xét về các đối thủ tại bảng A, tuyển Việt Nam được đánh giá rất mạnh. Dù vẫn còn đó hai đối thủ đủ khả năng tranh chấp suất vượt qua vòng bảng là Indonesia và Philippines, nhưng với những nét mới mà thầy trò HLV Miura thể hiện được, tôi tin, tuyển Việt Nam sẽ tiến vào bán kết. 
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương 
- Những nét mới của Đội tuyển Việt Nam là gì? Và ngược lại, thầy trò HLV Miura còn có điều gì khiến ông chưa an tâm không? 
Có thể thấy, sau 3 tháng tập trung, thể lực của tuyển Việt Nam được cải thiện rõ rệt bên cạnh cách tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu được nâng cao lên rất nhiều.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, chúng ta quay trở lại sơ đồ 4-4-2, phối hợp bóng ngắn. Bên cạnh đó, trên nền tảng thể lực được cải thiện, chúng ta đã có thể đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn, biết cách gây áp lực lên đối thủ cũng như cướp lại bóng để áp đặt thế trận theo ý mình. Hi vọng bước vào giải đấu, Đội tuyển vẫn sẽ thể hiện tốt được những điểm mạnh này. 
HLV Miura đã mang lại những sự thay đổi tích cực cho Đội tuyển Việt Nam
HLV Miura đã mang lại những sự thay đổi tích cực cho Đội tuyển Việt Nam 
So với các kỳ AFF Cup đã diễn ra, chúng ta vẫn chưa có nhiều nhân tố mới và không có cầu thủ tạo đột biến tốt cũng như đủ khả năng dẫn dắt lối chơi cho toàn đội. Dễ thấy nhất là ở tuyến tiền vệ, tuyển Việt Nam đang không có dạng cầu thủ như Minh Phương hay Hồng Sơn trước kia. 
Một điểm yếu nữa là hàng thủ vẫn chưa tạo được sự yên tâm cho người hâm mộ bởi không có cầu thủ nhiều kinh nghiệm làm điểm tựa. Ngày xưa chúng ta có Huy Hoàng hay Như Thành. Bây giờ vẫn còn đó Phước Tứ, nhưng tuổi tác cũng đã ảnh hưởng khá nhiều khiến anh thi đấu có phần chậm chạp. Trong khi những nhân tố mới khác như Thế Cường hay Tiến Thành vẫn còn non nớt. 

- Dù không có nhiều nhân tố mới, nhưng trong thành phần Đội tuyển Việt Nam hiện tại, ông có đặt kì vọng vào cầu thủ nào không? 
Xét về phong độ lẫn mức độ có thể đóng góp cho lối chơi chung toàn đội thì tôi đặt hi vọng vào Vũ Minh Tuấn và Văn Quyết. Cả hai có kĩ thuật tốt, khả năng gây đột biến cao, đủ khả năng bùng nổ trong tấn công. 
Những gương mặt cũ  như Tấn Tài, Công Vinh, Anh Đức... dù đã cố gắng thể hiện mình, nhưng hầu như đều bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, khiến phong độ bị chững lại. Tôi vẫn mong với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, các em vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà HLV Miura giao phó. 
 
Biết rằng chúng ta yêu mến các cầu thủ U19 vì lối đá đẹp mắt của các em, nhưng dù sao thì các em cũng chỉ mới là lứa trẻ. 
 
 
 - Với tình hình như vậy thì ông có ý kiến gì về khả năng sẽ có những sự cạnh tranh gay gắt cho suất lên Đội tuyển Quốc gia trong tương lai, nhất là khi dư luận gần đây đang kêu gọi HLV Miura nên trao cơ hội ngay cho những cầu thủ thuộc lứa U19 Việt Nam vừa rồi? 
Việc chọn lựa thành phần phục vụ Đội tuyển Quốc gia thì chúng ta, nhất là những người làm chuyên môn như tôi phải tôn trọng quyết định của BHL và HLV Miura. Thêm nữa, chúng ta phải cảm thông cho HLV Miura. Đây đã là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho AFF Cup, và chắc chắn ông Miura cũng không muốn phá vỡ cấu trúc mà bản thân đã dày công xây dựng. 
Chính vì vậy, việc bổ sung một số tuyển thủ U19 Việt Nam lên tuyển lúc này, theo tôi , có thể sẽ phá vỡ cấu trúc hiện tại của Đội tuyển Quốc gia, khiến HLV Miura không có đủ thời gian để thử nghiệm, lắp ghép đội hình. 
Biết rằng chúng ta yêu mến các cầu thủ U19 vì lối đá đẹp mắt của các em, nhưng các em cũng chỉ mới là lứa trẻ. Dù yêu quý đến đâu thì chúng ta nên bình tâm lại, tạo điều kiện cho các em phát triển. 
Việc các em U19 có được lên Đội tuyển Quốc gia hay không thì phán quyết cuối cùng là của HLV trưởng Miura. 
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Hoàng Tùng (thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn