Tuyển Việt Nam sẽ hưởng lợi nhờ U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 26/10/2016 08:21:00 +07:00

U19 Việt Nam khó gây bất ngờ ở World Cup U20 song đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những nhân tài mới.

U19 Việt Nam không phải là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á giành vé tham dự World Cup U20. Trước đó, U19 Myanmar, U19 Malaysia và U19 Indonesia đều từng làm được điều đó.

Điểm lại thành tích của các đội tuyển Đông Nam Á tại World Cup, chúng ta nhận thấy cơ hội của U19 Việt Nam tại giải đấu này là không nhiều.

Thành công của đội U19 ở giải vô địch châu Á là cú hích tinh thần cho các đàn anh ở ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2016. 

Năm 2015, U19 Myanmar lần đầu giành vé dự World Cup. Dù rơi vào bảng đấu khá dễ với New Zealand, Ukraine và Mỹ, U19 Myanmar vẫn phải nhận 3 thất bại, chỉ ghi được 2 bàn và để lọt lưới tới 12 lần. Và họ không phải là ngoại lệ.

Năm 1979, U19 Indonesia là đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á tới Cúp thế giới trẻ. Trận ra quân, U19 Indonesia thảm bại 0-5 trước Argentina. “Cậu bé vàng” Diego Maradona ghi 2 bàn trong trận đó. Hết giải, U19 Indonesia toàn thua cả 3 trận, thủng lưới 16 lần.

Đến năm 1997, lợi thế chủ nhà cũng không giúp cho U19 Malaysia tránh khỏi các thảm bại trước Uruguay, Bỉ và Marốc.

Những thống kê đó nói rằng cơ hội để U19 Việt Nam tạo bất ngờ là không cao.

Việc giành vé tới Cúp thế giới trẻ không mang tới cho các đội trẻ cơ hội tạo bất ngờ. Nhưng các đội tuyển quốc gia của họ lại được hưởng lợi lớn.

Sau U20 World Cup, LĐBĐ Myanmar bổ nhiệm HLV Gerd Zeise làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia với hy vọng ông Zeise sẽ giúp đội tuyển Myanmar lột xác như đội U19.

Cùng với quyết định đó, chiến lược gia người Đức cũng đôn lên đội tuyển hàng loạt tài năng trẻ của lứa U20 đã tham dự Cúp thế giới trẻ. Rất nhiều người trong số họ đã trụ lại và nay đang là trụ cột ở đội tuyển Myanmar.

Tuyển Việt Nam bị đội hạng tư Hàn Quốc cầm hòa

Tuyển Việt Nam vừa bị đội hạng tư Hàn Quốc cầm hòa

 

Chân sút 20 tuổi Aung Thu chính là cái tên tiêu biểu cho “dòng máu trẻ” của đội tuyển Myanmar. Người từng ghi bàn đánh bại U19 Việt Nam ở chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014 giờ là chân sút chủ lực của đội tuyển Myanmar. Tại vòng loại World Cup 2018 vừa qua, Aung Thu đã ghi 2 bàn vào lưới Lào và Lebanon.

Ngoài Aung Thu, 2 người khác từng ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam là Myo Ko Tun và Maung Maung Soe cũng đều đã có mặt ở đội tuyển. Khoảng 2/3 tuyển thủ U19 Myanmar đã từng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Đến thời điểm này, có ít nhất 10 cái tên đã trụ lại và cùng Myanmar tham dự AFF Cup 2016.

Cuộc trẻ hóa triệt để của Myanmar được tập trung vào các tuyến trên. Ngoại trừ đội trưởng Yan Aung Kyaw (27 tuổi), toàn bộ hàng tiền vệ và tiền đạo Myanmar đều là các cầu thủ U23. Rất nhiều người như Yan Naing Oo, Maung Maung Lwin, Zin Phyo Aung, Nanda Kyaw... chỉ 20, 21 tuổi. Cầu thủ 19 tuổi Than Paing là cái tên trẻ nhất đội hình. Anh thậm chí đã ra mắt đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2014 khi mới 17 tuổi.

Nếu đội tuyển Việt Nam cũng theo xu hướng đó, AFF Cup 2018 sẽ chứng kiến đội tuyển Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn