Tuyển Việt Nam ra mắt khán giả miền Tây

Thể thaoThứ Tư, 19/10/2016 18:43:00 +07:00

Lần đầu tiên một trận đấu giao hữu quốc tế của tuyển Việt Nam sẽ được tổ chức tại sân vận động Cần Thơ.

Ngay trước ngày lên đường dự AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với CLB Avista Fukuoka (Nhật Bản). Theo thông tin từ VFF, địa điểm tổ chức trận đấu này sẽ là sân vận động Cần Thơ, vào ngày 12/11 tới.

Vào chiều qua 18/10, Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc với các ban lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao - Du Lịch Cần Thơ, LĐBĐ Cần Thơ và CLB XSKT.Cần Thơ, thảo luận về kế hoạch tổ chức trận đấu giao hữu này tại sân Cần Thơ.

don-cong-phuong-tro-lai-san-can-tho-phat-hanh-luong-ve-ky-luc-0

 Hình ảnh ấn tượng của sân Cần Thơ ở giải U21 Quốc tế năm 2014 (Ảnh: Quang Minh)

Việc tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu tại Cần Thơ, nằm trong kế hoạch đưa hình ảnh của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đến gần hơn khán giả ở nhiều địa phương. Đợt tập trung tuyển Việt Nam hồi cuối tháng 9 rồi tại TP.HCM thay vì Hà Nội, cũng nằm trong kế hoạch này.

Trong thời gian sau V-League 2016, sân Cần Thơ đã được tu sửa để đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức một trận đấu giao hữu quốc tế tầm Đội tuyển Quốc gia. Xét xa hơn hồi tháng 10/2014, ở giải U21 Quốc tế với lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng của U19 HAGL, sân Cần Thơ vốn có sức chứa lớn nhất cả nước, cũng đã gây ấn tượng mạnh với hình ảnh cuồng nhiệt của gần 50 ngàn chỗ ngồi được lấp kín.

IMG_9271

 Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang đến gần hơn với khán giả ở nhiều địa phương

Về phía đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận giao hữu cuối cùng trước khi dự AFF Cup 2016, CLB Avista Fukuoka được đánh giá là "quân xanh" cực kỳ chất lượng. Đội bóng này hiện đang chơi ở J-League 1, cấp độ cao nhất của bóng đá Nhật Bản.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang rèn quân tại Hàn Quốc. Ở đây, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có 3 trận giao hữu, lần lượt gặp FC Seoul (20/10), Jeonju University (25/10) và FC Pocheon (28/10).

H.T
Bình luận
vtcnews.vn