Tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia

Thể thaoThứ Năm, 04/12/2014 07:20:00 +07:00

Cả HLV Miura lẫn tiền đạo Lê Công Vinh đều thể hiện quyết tâm đánh bại Malaysia ngay trên sân đối phương.

Cả HLV Miura lẫn tiền đạo Lê Công Vinh đều thể hiện quyết tâm đánh bại Malaysia ngay trên sân đối phương.

Khi được báo giới chủ nhà hỏi về mục tiêu ở trận bán kết lượt đi, HLV người Nhật Bản cho biết: "Rất khó để nói rõ mục tiêu cụ thể. Chúng tôi đã có 3 tuần tập luyện dưới cái lạnh ở Hà Nội nên cần thời gian để làm quen khí hậu tại đây. ĐTVN từng thua Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 nhưng lần này chúng tôi muốn giành nhiều hơn một kết quả hòa".
 HLV Miura đến Malaysia
Còn về phương án nhân sự sẽ sử dụng ở trận đấu tới, HLV Miura một lần nữa úp mở: "Tôi sẽ sử dụng linh hoạt tất cả các cầu thủ có trong tay và không có ai là cá nhân đặc biệt". HLV Miura và Công Vinh được truyền thông Malaysia quan tâm, phỏng vấn nhanh ngay tại sân bay. HLV Miura và Công Vinh được truyền thông Malaysia quan tâm, phỏng vấn nhanh ngay tại sân bay.

Cùng với HLV Miura, tiền đạo Lê Công Vinh - tác giả bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFF Cup - cũng được truyền thông Malaysia chú ý. Anh cho biết: "Malaysia đã chơi các trận đấu ở vòng bảng rất tốt và đặc biệt là cuộc chạm trán với Singapore. Rất khó để thắng đội chủ nhà khi họ thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn 80.000 CĐV". Video Công Vinh dẫn đầu 10 bàn thắng đẹp nhất vòng bảng AFF Cup Trong 10 bàn được đánh giá đẹp nhất vòng bảng AFF Cup 2014, ĐTVN có 2 bàn thuộc Top 3. Đó là những pha lập công của Công Vinh và Thành Lương ở trận gặp Indonesia và Philippines.

Trung phong mang áo số 9 của ĐTVN chốt lại: "Tôi rất tiếc khi không được tham gia trận bán kết AFF Cup 2010 do bị chấn thương đầu gối, nhưng vẫn theo dõi sát sao lối đá của Malaysia. Trong loạt trận đấu đó, ĐTVN đã để thua 0-2 trên sân khách và chỉ có kết quả hòa 0-0 trong trận lượt về tại Mỹ Đình. Tôi mong lần này, với sự nỗ lực và một phần may mắn, ĐTVN sẽ giành chiến thắng trên sân khách trước Malaysia".

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn