Tuyển Việt Nam: Quên Thái Lan đi, phải tập trung đánh bại Yemen

Thể thaoThứ Ba, 15/01/2019 11:53:00 +07:00

Thái Lan vượt qua vòng bảng, suất cho đội hạng ba xuất sắc nhất đã mất đi một,... tất cả đều không quan trọng nếu tuyển Việt Nam không đánh bại được Yemen ở lượt đấu cuối.

Hàng chục kịch bản ở trước lượt đấu cuối sẽ được giới truyền thông, người hâm mộ "vẽ" ra để đi tới một kết quả duy nhất: tuyển Việt Nam giành vé vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019. Đây là điều bình thường ở những giải đấu trao vé đi tiếp cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Khi ấy, cục diện các bảng đấu sẽ có mối liên hệ phức tạp với nhau. Việc đá ở bảng này, ghé tai ngóng bảng kia là chuyện khó tránh.

U20 World Cup 2017 từng chứng kiến cảnh U20 Việt Nam vừa đá với U20 Honduras trận cuối, vừa ngóng tình hình các bảng còn lại. ASIAD 2018 cũng có thể thức chọn đội xếp thứ ba có thành tích tốt bước vào vòng 1/8. Song khác ở chỗ, Olympic Việt Nam khi ấy thắng cả ba trận, ung dung ngôi đầu, chẳng việc tính toán gì. Nếu có tính, là việc tính xem đối thủ ở vòng 1/8 là ai. Còn hiện tại, tuyển Việt Nam, ở một trường hợp tương tự, lại đang băn khoăn tính xem kết quả các bảng thế nào để luận ra bước cần làm.

viet nam iraq asian cup (2)

Tuyển Việt Nam có đủ sức lách cửa hẹp?

Có rất nhiều kết quả có thể xảy ra. Ở bảng B, Syria và Palestine đều ở thế bất lợi, song biết đâu đấy, những cuộc lật đổ bất ngờ của hai đội này ở lượt trận cuối sẽ khiến kết quả thay đổi. Ở bảng C, Kyrgyzstan và Philippines gặp nhau ở trận sinh tử, mà một trận hòa nhiều khả năng sẽ tiễn hai đội về nước. Bảng E chứng kiến Lebanon và CHDCND Triều Tiên đã quá bất lợi khi chưa có điểm và hiệu số không tốt. Còn bảng F, Oman và Turkmenistan sẽ phải đá "thừa sống thiếu chết" để tìm cơ hội.

Cục diện các bảng là thế. Cơ hội cho tuyển Việt Nam còn không? Vẫn còn, dù không nhiều. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất, và duy nhất cần được quan tâm vào lúc này, chính là cụ thể hóa điều kiện cần. Các học trò của HLV Park Hang Seo phải thắng Yemen.

Hai lượt trận đầu tiên thể hiện Yemen không phải đối thủ mạnh. So với Iran, Iraq, đội bóng Trung Đông này đứng dưới nhiều bậc, nên khả năng chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang Seo là tương đối cao. 

viet nam iran carlos queiroz park hang seo

HLV Park Hang Seo vẫn giúp tuyển Việt Nam tạo dấu ấn dù gặp đối thủ mạnh.

"Tôi đã xem 2 trận đấu của Yemen gặp Iran và Iraq. Có thể khẳng định đây là đội bóng yếu nhất của Asian Cup 2019 vì mọi vị trí của Yemen đều non kém ở kỹ năng lẫn kinh nghiệm thi đấu. Tuyển Yemen đặc biệt lỏng lẻo khi triển khai phòng ngự.

So sánh ở từng vị trí, tuyển Việt Nam áp đảo Yemen. Lối chơi của hai đội cũng có khoảng cách nhất định vì Yemen hay bối rối mỗi khi cầm bóng triển khai tấn công. Sau 2 trận chủ động phòng ngự vì đối thủ mạnh hơn, tôi mong chờ lối chơi rực lửa của tuyển Việt Nam ở 90 phút sắp tới" - BLV Quang Huy nhận định.

Thực tế, việc mở rộng quy mô số đội dự Asian Cup lên con số 24 tạo điều kiện cho nhiều hơn các đội bóng được dự giải đấu, nên cơ hội cho các đội tuyển vẫn thuộc hàng trung bình ở châu lục, trong đó có Việt Nam, trở nên rộng mở hơn.

Dẫu vậy, ở đấu trường châu lục, không thể nói thắng là thắng, hay đặt chiến thắng là mục tiêu đương nhiên phải có. Kyrgyzstan lần đầu dự giải cũng đủ sức làm Trung Quốc khốn đốn, Hàn Quốc rất vất vả mới hạ được Philippines, hay Nhật Bản phải ngược dòng để đánh bại Turkmenistan bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Yemen

 Cứ tập trung thắng Yemen đã.

Nếu khi đối đầu Iran, Iraq, tuyển Việt Nam ở thế cửa dưới và luôn yêu cầu sự tôn trọng của đối thủ, thì khi gặp Yemen - đội lúc này lại ở "cửa dưới" so với tuyển Việt Nam, chúng ta cần có sự tôn trọng ngược lại. Hơn ai hết, tuyển Việt Nam hiểu rõ đội chiếu dưới có thể làm được gì. Với tinh thần thoải mái hơn, Yemen đủ sức khiến Quang Hải cùng các đồng đội gặp khó, dù thực lực hạn chế tới đâu.

Do đó, cứ thoải mái và tập trung đá, thay vì vừa đá vừa ngóng và để kết quả các bảng khác ảnh hưởng đến tinh thần đội. Nếu để ý quá nhiều đến điều kiện đủ mà bỏ quên điều kiện cần, kết quả bảng A tối qua có thể khiến nhiều người thất vọng. Thái Lan đã có vé đi tiếp, giành bốn điểm, Bahrain đứng thứ ba và gần như chắc chắn là đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Suất đi tiếp cho đội thứ ba, vì thế giảm xuống từ bốn còn ba. Bất lợi hơn một chút, nhưng đó chưa phải... tận thế. Dẫu sao, mong người hâm mộ hãy ủng hộ thầy trò HLV Park Hang Seo tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Đá thật tốt với Yemen và thắng đã. Chuyện còn lại, tính sau!

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn