Tuyển Việt Nam quá hay, Thái Lan vội mời ngay cựu HLV trưởng Hàn Quốc

Thể thaoChủ Nhật, 03/02/2019 10:15:00 +07:00

HLV trưởng mới của đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ là ông Shin Tae Yong, người dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018.

Thông tin HLV Shin Tae Yong là một trong những ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan xuất hiện nhiều trên truyền thông xứ chùa vàng trong vài ngày qua. Tờ Siamsport đưa tin nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ sớm tới Bangkok để đàm phán hợp đồng.

LĐBĐ Thái Lan vẫn tiếp tục nuôi mộng tham dự World Cup và sau thất bại với HLV Milovan Rajevac, HLV Shin Tae Yong được xem là một lựa chọn phù hợp. Đồng hương của HLV Park Hang Seo từng dẫn dắt đội tuyển Olympic Hàn Quốc dự Olympic Rio 2016, cùng U20 Hàn Quốc góp mặt tại U20 World Cup 2017 và mới năm ngoái còn là HLV trưởng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc ở World Cup 2018.

shin tae yong

 HLV Shin Tae Yong

Theo Siamsports, HLV Shin Tae Yong thông qua người đại diện cũng bày tỏ hứng thú với việc làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Nếu điều này xảy ra, Thái Lan sẽ là đội tuyển thứ tư ở Đông Nam Á có HLV trưởng người Hàn Quốc sau Đông Timor, Campuchia và Việt Nam. 

Trước HLV Shin Tae Yong, Thái Lan chưa bao giờ ký hợp đồng với HLV ngoại người châu Á. Những HLV người nước ngoài từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan mang quốc tịch Anh, Đức, Brazil và Serbia. Đó đều là những HLV có danh tiếng nhưng không phải là người phù hợp để đưa bóng đá Thái Lan đến thành công như mong đợi.

Shin Tae Yong từng khoác áo các đội tuyển Hàn Quốc từ các cấp độ trẻ. Trong phần lớn sự nghiệp huấn luyện tính đến hiện tại, nhà cầm quân 48 tuổi gắn bó với đội tuyển quốc gia xứ kim chi. Ông rời vị trí HLV trưởng tuyển Hàn Quốc sau World Cup 2018, nhường ghế cho HLV Paulo Bento người Bồ Đào Nha.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn