'Tuyển Việt Nam phải giảm tối đa sai lầm'

Thể thaoChủ Nhật, 20/11/2016 21:32:00 +07:00

HLV trưởng Hữu Thắng hài lòng khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Myanmar.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Hữu Thắng phát biểu: "Như tôi đã cảnh báo các học trò trước trận, chúng ta đã có một trận đấu khó khăn".

"Trận đấu này có chuyên môn rất cao. Kết quả 2-1 phản ánh đúng tính chất trận đấu. Tôi cũng muốn dành lời khen cho Myanmar vì họ cũng đã một trận đấu quả cảm như chúng tôi. Nhưng trong bóng đá cũng phải cần tới may mắn. Hôm nay, tuyển Việt Nam là người may mắn hơn".

huu thang-vn-myanmar

 HLV Hữu Thắng khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2016 (Ảnh: Hoàng Tùng)

Khi được hỏi có điều gì không hài lòng với các học trò, HLV Hữu Thắng đáp: "Với kết quả như này thì từ không hài lòng không có trong suy nghĩ của tôi. Tôi hài lòng với các học trò của mình trong ngày hôm nay. Tất nhiên những điều chưa làm được cần phải khắc phục nhanh, để hướng tới những trận tiếp. Trong thời gian tới, đội tuyển Việt Nam phải giảm tối đa sai lầm, nhất là việc các cầu thủ mất tập trung, dẫn tới tạo khoảng trống cho đối phương khai thác".

"Các cầu thủ cần phải tiếp tục tập trung và tập trung từng trận đấu một. Hôm nay các cầu thủ đã thi đấu tốt. Tôi không thể yêu cầu họ tốt hơn nữa. Điều cần là tất cả phải giữ phong độ như này cho những trận tới".

Clip bàn thắng Việt Nam 2-1 Myanmar

Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam có 3 điểm, đứng thứ nhì bảng B sau Malaysia, khi có cùng hiệu số bàn thắng thua là +1 song ghi ít hơn 1 bàn thắng.

Vào ngày 15h ngày 23/11 tới, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Malaysia, ở lượt trận thứ 2, bảng B, AFF Cup 2016. Nếu đánh bại Malaysia, đội tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào bán kết sớm trước 1 vòng đấu. Đây là mục tiêu hợp lý bởi ở trận cuối, tuyển Việt Nam phải di chuyển hơn 300km xuống thủ đô Nay Pyi Taw để đá với Campuchia. Đó là hành trình rất mất sức. 

VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Malaysia từ 15h30.

Hoàng Tùng (từ Yangon)
Bình luận
vtcnews.vn