Tuyển Việt Nam nhận mưa thẻ phạt, nguy cơ thiệt quân trận gặp Trung Quốc

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 17/11/2021 17:02:41 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam tổn thất lực lượng trước trận gặp Australia và có thể mất thêm cầu thủ vì án treo giò khi gặp Trung Quốc.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út tối 16/11 'đón' cơn mưa thẻ phạt. Trọng tài Hanna Hattab người Syria rút ra tổng cộng 8 thẻ vàng cho cả 2 đội. Đội tuyển Việt Nam có 6 cầu thủ bị cảnh cáo là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức.

Riêng với Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tuấn Anh, những án phạt này khiến họ bị treo giò ở trận kế tiếp do nhận đủ 2 thẻ vàng ở vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi này trong trận lượt về gặp Australia vào ngày 27/1/2022.

Tuyển Việt Nam nhận mưa thẻ phạt, nguy cơ thiệt quân trận gặp Trung Quốc - 1

Tuấn Anh bị treo giò ở trận tiếp theo.

Ngoài 2 trường hợp kể trên, nếu tính thêm cả Hồng Duy, Xuân Trường, Duy Mạnh và Văn Thanh, đội tuyển Việt Nam còn tới 8 cầu thủ đối mặt với nguy cơ bị cấm thi đấu. Bất kỳ ai trong số họ nhận thẻ vàng ở trận gặp Australia, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào trận đấu với Trung Quốc trên sân nhà vào ngày mùng Một Tết mà không có đầy đủ lực lượng.

Điều này rất dễ xảy ra, bởi hầu hết những cầu thủ dã bị phạt thẻ của đội tuyển Việt Nam đều thi đấu ở hàng phòng ngự. Trước những đối thủ mạnh, đặc biệt là các đội bóng có ưu thế vượt trội về thể chất, việc các học trò của HLV Park Hang Seo phạm lỗi nhiều là điều khó tránh khỏi.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam là đội có số cầu thủ bị phạt thẻ nhiều thứ hai tại vòng loại thứ ba World Cup - khu vực châu Á (10 người), chỉ đứng sau UAE (12 người).

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp